Thể thao

Bóng rổ Nghệ An mở rộng sân chơi học đường

Minh Quân 12/08/2026 20:24

Từ những giải đấu từng tập trung chủ yếu ở thành phố Vinh cũ, bóng rổ học đường Nghệ An đang dần mở rộng tới nhiều trường, nhiều địa bàn và nhóm tuổi. Các cụm thi đấu, giải 3x3 và hoạt động câu lạc bộ đang giúp ngày càng nhiều học sinh có cơ hội đến với môn thể thao này.

Sân chơi rèn thể lực, tinh thần đồng đội

Đầu năm 2026, sân Trường THPT Diễn Châu 3 đón 7 đội bóng nam tham dự Giải bóng rổ THPT Diễn Châu lần thứ IV. Ngoài các trường trên địa bàn Diễn Châu, giải còn có sự góp mặt của Trường THPT Quỳnh Lưu 1 và Trường THPT Tân Kỳ.

Một giải bóng rổ ở Trường THPT Diễn Châu 3
Một giải bóng rổ ở Trường THPT Diễn Châu 3. Ảnh: CSCC

Sau các trận đấu theo thể thức 5x5, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 giành chức vô địch, Trường THPT Tân Kỳ xếp thứ nhì; Trường THPT Diễn Châu 2 và Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn đồng hạng ba.

Quy mô chưa lớn, nhưng việc giải được duy trì đến mùa thứ tư cho thấy bóng rổ đã dần tạo được chỗ đứng trong hoạt động thể thao của học sinh. Để dự giải, các đội phải tuyển chọn lực lượng, bố trí thời gian tập luyện sau giờ học, chuẩn bị trang phục và phương tiện đi lại.

Với nhiều học sinh, đây cũng là cơ hội rời khỏi những trận bóng quen thuộc trong trường để gặp các đối thủ mới, làm quen với không khí thi đấu có điều lệ, trọng tài và áp lực về kết quả.

Em Nguyễn Bảo Nam, cầu thủ Trường THPT Quỳnh Lưu 1 chia sẻ: “Bình thường chúng em chủ yếu tập và thi đấu trong trường. Khi có giải, đội được gặp nhiều đối thủ, biết mình còn thiếu kỹ năng gì và có thêm động lực tập luyện. Mỗi đội có cách chơi khác nhau nên dù thắng hay thua, chúng em đều học thêm được nhiều điều”.

Theo thầy Ngô Sỹ Nhẫn - Giáo viên thể dục Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, bóng rổ kết hợp sức bền, tốc độ và sự khéo léo nên có giá trị rèn luyện khá toàn diện. Học sinh cũng thường hào hứng hơn khi được chia đội và thi đấu.

“Tuy nhiên, các em cần được hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với lứa tuổi, nhất là động tác tiếp đất, va chạm và cách phân bổ cường độ tập luyện”, thầy Nhẫn cho biết.

Bóng rổ là bộ môn được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tập luyện để phát triển thể chất
Bóng rổ là bộ môn được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tập luyện để phát triển thể chất. Ảnh: Minh Quân

Theo thầy Thúc Văn Tài - Cán bộ phụ trách giáo dục thể chất của Phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, không phải học sinh nào cũng yêu thích bóng đá, bóng chuyền hay điền kinh. Việc có thêm bóng rổ giúp các trường đa dạng hóa hoạt động giáo dục thể chất, đồng thời tạo thêm lựa chọn vận động sau giờ học.

Khi một trường hình thành câu lạc bộ hoặc đội bóng, sân tập không chỉ dành cho những học sinh dự giải. Từ các buổi tập thường xuyên, giao hữu giữa lớp, giữa trường đến hoạt động cổ vũ, bóng rổ còn tạo thêm không gian giao lưu trong đời sống học đường.

“Bóng rổ có tính tập thể, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và thuận lợi để hình thành hoạt động câu lạc bộ. Nếu được tổ chức tốt, môn thể thao này sẽ góp phần đa dạng hóa nội dung giáo dục thể chất trong nhà trường”.

Thầy Thúc Văn Tài - Cán bộ phụ trách giáo dục thể chất của Phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

Sân chơi ngày càng mở rộng

Bóng rổ học đường ở Nghệ An đã được hình thành từ nhiều năm trước, trong đó thành phố Vinh cũ từng là địa bàn có phong trào rõ nét nhất. Một số trường đưa bóng rổ vào nội dung giáo dục thể chất tự chọn, đồng thời duy trì các giải dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Giải THPT Nghệ An
Một trận đấu tại Giải bóng rổ các trường THPT Nghệ An mở rộng tranh Cúp 30/4 năm 2026. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý những năm gần đây là sân chơi đang dần mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm. Năm 2026, Giải bóng rổ các trường THPT Nghệ An mở rộng tranh Cúp 30/4 tổ chức thêm cụm thi đấu ở Bắc Nghệ An, tạo điều kiện cho các trường ở xa tham gia thuận lợi hơn. Việc tổ chức theo cụm cũng giúp giảm áp lực di chuyển, đồng thời tạo thêm động lực để các trường xây dựng và duy trì đội bóng.

Cùng với sự mở rộng về địa bàn, hình thức thi đấu cũng đa dạng hơn. Bên cạnh bóng rổ 5x5, nhiều giải 3x3 dành cho học sinh THCS và các nhóm tuổi trẻ đã được tổ chức. Năm 2026, Giải bóng rổ 3x3 THCS Nghệ An và Nghệ An 3x3 Basketball Youth Cup tiếp tục thu hút các đội bóng đến từ nhiều trường.

3x3 youth cup
Một trận đấu tại Nghệ An 3x3 Basketball Youth Cup năm 2026. Ảnh: Minh Khang

Với ưu điểm chỉ cần nửa sân, số cầu thủ ít và thời gian mỗi trận ngắn, 3x3 phù hợp với điều kiện của nhiều trường chưa có lực lượng đông hoặc sân bãi đầy đủ. Đây cũng là cách để nhiều học sinh có cơ hội tham gia thi đấu hơn mà không đòi hỏi ngay một hệ thống tổ chức lớn.

Ngoài các giải học đường, những sân chơi bóng rổ cộng đồng cũng góp phần duy trì môi trường giao lưu cho người chơi sau khi rời ghế nhà trường. Qua đó, bóng rổ học đường có thêm sự kết nối với các câu lạc bộ và phong trào ngoài trường học.

3x3 youth cup 2
Các giải đấu bóng rổ dành cho học sinh ở Nghệ An ngày càng đa dạng. Ảnh: Minh Khang

Tuy nhiên, số giải đấu tăng lên chưa đồng nghĩa với việc phong trào đã phát triển đồng đều. Sân bãi, người hướng dẫn và kinh phí vẫn là những trở ngại ở nhiều trường. Không ít đội bóng hiện chủ yếu dựa vào sự nhiệt tình của học sinh, giáo viên, phụ huynh và cựu học sinh.

Vì vậy, cùng với mở rộng các sân chơi thi đấu, điều cần thiết hơn là tạo được điều kiện tập luyện thường xuyên, có người hướng dẫn kỹ thuật và sự đồng hành ổn định từ nhà trường. Khi các câu lạc bộ được duy trì đều đặn, giải đấu mới thực sự trở thành điểm đến của cả một quá trình tập luyện, thay vì chỉ là hoạt động theo mùa.

0 0 0
x
Bóng rổ Nghệ An mở rộng sân chơi học đường
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO