Bosnia từ chối lời kêu gọi tham gia NATO của Phương Tây

(Baonghean.vn) - Các nhà ngoại giao phương Tây ngày 16/6 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Bosnia xem xét việc gia nhập Khối liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm cải thiện tình hình an ninh và nâng cao đời sống người dân. 
 Bộ trưởng Bộ quốc phòng Bosnia trong chuyến thăm trụ sở của NATO tại Brussels, Thụy Sỹ tháng 8/2015. Ảnh: NATO
Bộ trưởng Bộ quốc phòng Bosnia trong chuyến thăm trụ sở của NATO tại Brussels, Thụy Sỹ tháng 8/2015. Ảnh: NATO
Tuy nhiên, một lãnh đạo người Serbia của Bosnia cho biết người Serbia sẽ không để cho Bosnia tham gia NATO cho đến khi liên minh này giải quyết xong các vấn đề mâu thuẫn với nước Nga.
Các đại sứ của Mỹ, Anh và NATO ngày 16/6 đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Bosnia tham gia NATO nếu muốn một sự thay đổi tích cực tại đất nước này.
Sau khi nhận được lời đề nghị của NATO, nội bộ Bosnia vấp phải các ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Trong khi những người Croatia và Bosnia bản địa ủng hộ lời kêu gọi này thì những người Serbia, vốn ủng hộ Nga, đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng tham gia NATO.
Các đại sứ phương Tây nhấn mạnh rằng NATO không chỉ giúp cải thiện tình hình an ninh tại Bosnia mà chính bởi những cải cách trong luật lệ sẽ góp phần nâng cao cuộc sống của người dân.
Thanh Hiền
(Theo ABC News)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.