Brazil được các ngân hàng dự báo vô địch World Cup 2018

Theo Phiên An (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bằng trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà băng hàng đầu như Goldman Sachs, Commerzbank, Danske... đua nhau dự báo đội vô địch World Cup.
Goldman Sachs dự báo các "vũ công Samba" sẽ được nâng chiếc cúp vô địch lần thứ 6 tại Nga vào ngày 15/7. Kết quả dự báo này của Goldman Sachs dựa trên sự kết hợp của các phương pháp khai thác dữ liệu (Data Mining), máy học (Machine Learning) và kinh tế lượng (Econometrics).

Cụ thể, ngân hàng này sử dụng 200.000 mô hình thống kê, sàng lọc dữ liệu từng cầu thủ, hiệu suất các đội gần đây và chạy một triệu mô phỏng cho giải đấu. Kết quả, Brazil sẽ thắng sít sao Đức trong trận chung kết, với điểm số thuật toán trả về là 1,70 - 1,41.

"Chúng tôi cung cấp đầu vào là dữ liệu từng đội, từng cầu thủ và hiệu suất thi đấu của các đội gần đây, thành 4 mô hình máy học khác nhau để phân tích số bàn thắng trong mỗi trận đấu. Các mô hình sau đó tìm ra mối quan hệ giữa các đội và bàn thắng ghi được, bằng cách sử dụng kết quả các trận World Cup và European Cup từ năm 2005. Bằng cách xoay vòng kết hợp của các biến, chúng tôi tìm ra các đội có khả năng thành công cao. Sau đó, chúng tôi sử dụng mô hình này để dự đoán kết quả các lần chạm trán và sử dụng kết quả không làm tròn để tìm ra đội chiến thắng", Goldman Sachs mô tả phương pháp.

Vấn đề ở chỗ, Goldman Sachs từng dự đoán Brazil sẽ chiến thắng 3-1 trước Argentina trong trận chung kết vào World Cup 2014. Tuy nhiên, thực tế, đội tuyển này đã dừng lại ở vòng bán kết trước trận thua đậm 7-1 với Đức.

Brazil được các ngân hàng dự báo vô địch World Cup 2018 ảnh 2

Dự báo khả năng giành chiến thắng các đội tại World Cup của 3 ngân hàng. Ảnh: Bloomberg

Brazil và Đức là những đội xuất hiện thường xuyên nhất trong dự báo của các ngân hàng. Ngân hàng Danske (Đan Mạch) cũng dự đoán đội tuyển Nam Mỹ này sẽ lập kỷ lục với lần thứ 6 đoạt cúp. Trong khi đó, Commerzbank cho rằng Đức sẽ ghi dấu lần thứ 5 vô địch vào mùa giải năm nay.

Theo phân tích của Goldman Sachs, Pháp có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn một chút so với Đức. Thế nhưng, đội tuyển này phải dừng chân ở bán kết sau khi chạm trán với Brazil.

Tương tự Goldman Sachs, Danske cũng sử dụng các biến kết hợp và chạy mô phỏng để dự đoán đội vô địch. Đồng thời, ngân hàng này còn dùng các biến kinh tế như GDP bình quân đầu người. Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học Innsbruck cho rằng Đức và Brazil sẽ đối đầu trong trận chung kết.

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) thì dự đoán Đức, Brazil và Tây Ban Nha có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất. Trong đó, Đức dẫn đầu với 24% cơ hội chiến thắng.

Để có kết quả này, UBS ghi nhận chỉ số Elo của từng đội. Các chuyên gia sau đó thực hiện các mô hình mô phỏng có tên Monte Carlo. Số lượng lớn các biến được kết hợp để tạo ra 10.000 trận đấu ảo và thống kê lại kết quả.

Trong khi đó, ngân hàng ING (Hà Lan) lại có cách dự đoán khá khác biệt và kinh tế. Ngân hàng này sử dụng thước đo là giá trị thị trường của đội bóng (tính từ giá trị chuyển nhượng từng cầu thủ và hồ sơ xếp hạng của FIFA) cộng với hiệu suất gần đây của các đội.

Kết quả, Tây Ban Nha sẽ vô địch vì có giá trị cao nhất (1,04 tỷ euro). Đội phải ra về sau trận chung kết là Pháp (giá trị đạt 1,03 tỷ euro)

Ngân hàng Nomura (Nhật Bản) cũng có cách tiếp cận gần giống, với các kỹ thuật tương tự như khi cung cấp cân bằng rủi ro cho các nhà đầu tư. Họ áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư và giả thuyết thị trường hiệu quả cho World Cup.

Các dữ liệu đầu vào là giá trị các cầu thủ mỗi đội, động lực thi đấu và lịch sử hiệu suất thi đấu. Cuối cùng, ngân hàng này dự báo Pháp và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận chung kết.

Không có dự báo về khả năng thành công của Nga. Goldman Sachs không phân tích được cơ hội nào cho đội chủ nhà để vượt qua vòng bảng. Đồng quan điểm, Commerzbank cho rằng lợi thế sân nhà cũng không giúp Nga tiến sâu.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.