Brazil: Phó Tổng thống Michel Temer tạm thời nắm quyền … vài ngày

(Baonghean.vn) - Brazil bước sang trang mới trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, sau khi có Tổng thống mới, ông Michel Temer trong thời gian bà Dilma Rousseff có chuyến thăm Hoa Kỳ để tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu ở New York ngày 22/4.

Hiến pháp Brazil quy định, khi Tổng thống nắm quyền rời khỏi đất nước, phó Tổng thống sẽ tạm thời kiểm soát quyền hành pháp. Điều đó có nghĩa ông Temer sẽ trở thành Tổng thống Brazil trong vòng 2 ngày cho đến khi bà Rousseff trở về.

Việc tạm thời chuyển giao quyền lực thường không được chú ý trên thế giới. Nhưng đây là một thời điểm đặc biệt tại Brazil.

1
Ông Temer (bên trái) tạm thời thay bà Rousseff (bên phải) nắm quyền điều hành đất nước Brazil trong vài ngày tới đây. Ảnh: Reuters

Hôm chủ nhật 17/4 vừa qua, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội bà Rousseff vì những cáo buộc về vi phạm luật ngân sách Brazil trong chiến dịch tranh cử năm 2004 với kết quả đa số các Hạ nghị sỹ đồng ý buộc tội bà.

Bà Rousseff khi trả lời báo chí hôm thứ ba 19/4 cũng đã thừa nhận các hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên, bà cho rằng dư luận truyền thông đã quá bất công với mình khi có các hành động chỉ trích dữ dội.

Tuần tới, Thượng viện Brazil dự kiến ​​sẽ chọn một Ủy ban luận tội bao gồm 21 thành viên để bỏ phiếu về việc có nên tiếp tục tố tụng bà Rousseff hay không. Nếu việc tổ chức một phiên tòa luận tội được thông qua, ông Temer sẽ là tổng thống lâm thời của Brazil trong vòng 180 ngày để ủy ban quốc hội tiến hành điều tra các cáo buộc.

Nếu bà Rousseff chính thức bị luận tội, theo Hiến pháp Brazil, ông Temer sẽ phải hoàn thành nốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình cho đến lần bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra cuối năm 2018.

Michel Temer, vị luật sư 75 tuổi, đã từng ủng hộ bà Rousseff sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước Brazil thay cựu Tổng thống - Luiz Inacio Lula da Silva.

Tuy nhiên, ông Temer đã tách mình ra khỏi tổng thống Rousseff kể từ khi vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui. Các thành viên trong đảng mà ông đại diện, Đảng Dân chủ Phong trào Brazil (PMDB), cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội.

 Ông Temer (bên trái) sẽ tạm thời thay bà Rousseff (bên phải) nắm quyền điều hành đất nước Brazil trong vài ngày tới đây. Theo Reuters
Những người ủng hộ việc luận tội ăn mừng chiến thắng tại Hạ viện hôm 17/4 vừa qua. Ảnh: Theo EPA

Ông Temer cho biết "một mình cá nhân ông sẽ không thể giải quyết được các vấn đề mà Brazil đang gặp phải, nhưng thông qua sức mạnh của tập thể, cùng tất cả các thành viên trong xã hội, chúng ta sẽ đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại".

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil hiện nay đươc cho là tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia này. Thành phố Rio de Janeiro sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic vào mùa hè này. Nếu bà Rousseff bị luận tội, ông Temer sẽ phải cầm ngọn đuốc Olympic trong buổi lễ khai mạc diễn ra  ngày 5/8 tới đây.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.