Brazil và sứ mệnh phải thắng

(Baonghean.vn) - Sau khi bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1, Brazil cần phải thắng Costa Rica nếu không muốn rơi vào tình thế nguy hiểm ở lượt trận cuối với Serbia. Ngôi sao Neymar đã trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội, nhưng HLV Tite vẫn phải chuẩn bị phương án 2.

Sau chấn thương, Neymar đến Nga với sứ mệnh giành chức vô địch World Cup 2018 lần này. Trong trận gặp Thụy Sĩ, số 10 Brazil đã cố thực hiện 28 cú đi bóng và chỉ thành công có một nửa.

Mì spaghetti

Ngoài “Vua bóng đá” Pele thì mới đây huyền thoại Cantona cũng tỏ ý nghi ngờ tài năng của Neymar. Ông quyết định dùng mì spaghetti "troll" kiểu đầu mới của Neymar tại giải đấu này. Hình ảnh trên trang cá nhân của Cantona nhanh chóng gây chú ý, nhận hơn 100.000 lượt like và 3.000 nhận xét sau hơn 10 tiếng đồng hồ.

Cựu tiền đạo MU chưa từng có thiện cảm với ngôi sao người Brazil. Chính anh lên tiếng đánh giá bản tương lai của hợp đồng Neymar và PSG rất khó thành công.

Cantona dùng những sợi mì spaghetti chế diễu Neymar với kiểu tóc mới tại World Cup 2018. Ảnh: AFP
Cantona dùng những sợi mì spaghetti chế diễu Neymar với kiểu tóc mới tại World Cup 2018. Ảnh: AFP
Chắc chắn, Neymar sẽ ra sân trong trận đấu tới với Costa Rica. Nhưng nếu vẫn thực hiện lối chơi vẽ vời như trận đầu thì số 10 này khó có thể thi đấu trọn 90 phút. Trọng tài đã sai trong tình huống Thụy Sĩ ghi bàn gỡ hòa 1-1, Zuber đã có động tác đẩy người trung vệ Miranda trước khi ghi bàn. Nhưng khán giả Brazil vẫn có quyền trách HLV Tite đã chỉ đạo các cầu thủ đá thấp đội hình sau khi sớm có bàn mở tỷ số.

Đặc biệt, ngoài việc Neymar đá khá ích kỷ thì Gabriel Jesus cũng tỏ ra thiếu đi sự nhạy cảm của trung phong cắm của sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Dư luận cho rằng cần sự thay đổi trên hàng công, khi nhiều khả năng, Firmino sẽ đá từ đầu, thay Gabriel Jesus.

Nhiệm vụ phải thắng

Với tư cách là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, tất nhiên Selecao sẽ không đặt may rủi lượt trận cuối với Serbia, nhiệm vụ của họ là chiến thắng, thậm chí là thắng đậm Costa Rica.

HLV Tite cũng sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật 4-3-3 khiến họ dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác 2 năm qua. Trong tay ông vẫn còn rất nhiều quân bài xuất sắc để thay thế các cầu thủ làm ông thất vọng, ngay cả Neymar, niềm tin cũng có giới hạn.

Nếu “vẽ vời”, rất dễ Neymar sẽ bị cầu thủ Costa Rica “chặt chém”. Ảnh: AFP
Nếu “vẽ vời”, rất dễ Neymar sẽ bị cầu thủ Costa Rica “chặt chém”. Ảnh: AFP
Trong tay HLV Tite vẫn còn Douglas Costa, một tiền đạo có thể đá trung phong cắm hoặc tiền vệ biên phải. Douglas Costa mạnh về khả năng tấn công nhưng lại yếu về khả năng hỗ trợ phòng ngự và theo Tite thì Brazil chưa cần chơi “tất tay” nên cầu thủ này vẫn chưa được tung vào sân.

Khi bế tắc trước hàng phòng ngự của Thụy Sĩ thì HLV Tite đã đưa Fernandinho và Renato Augusto vào thay Casemiro và Paulinho, cho thấy ông nhận định vấn đề của Brazil là các tiền vệ. Paulinho được cho là không hỗ trợ kịp thời Neymar, còn tiền vệ trung tâm Casemiro cầu thủ của Real thì không tạo được áp lực trước khu vực 16,5m của Thụy Sĩ.

Các chuyên gia bóng đá của Brazil đã chỉ ra một vấn đề nữa trong trận gặp Thụy Sĩ, các cầu thủ Brazil sút 16 lần thì chỉ có 6 lần bóng trúng cầu môn, tỷ lệ thấp bất thường này khiến cho họ chỉ có 1 trận hòa.

Điều khá ngạc nhiên, không chỉ những pha đi bóng mà các cú sút phạt của Neymar cũng trở nên vô hại so với thường lệ, phần lớn đập vào hàng rào. Các cầu thủ áo vàng xanh phải chỉnh lại thước ngắm, không thể lặp lại điều này trong trận đấu với Costa Rica, và mọi thay đổi đều cần phải bắt đầu từ người thủ lĩnh của nó.

Neymar cần đá đơn giản hơn, nếu không muốn bị thay ra sớm. Costa Rica, đội bóng đã để thua Serbia với tỉ số tối thiểu 0-1 sẽ không muốn sớm rời Nga nên chắc chắn họ sẽ tìm cách khóa chặt số 10 này.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.