BRICS sẽ là đối thủ địa chính trị của G7

Mỹ Nga (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung Quốc sẽ kêu gọi các thành viên của BRICS bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước đang phát triển và là một lực lượng chính trị công khai đối trọng với phương Tây.

1705-nhomBRICS.jpeg
Các nhà lãnh đạo BRICS. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS trích dẫn một báo cáo của Financial Times cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào cuối tuần này, Trung Quốc sẽ kêu gọi các thành viên khác của BRICS (Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi) hợp tác chặt chẽ, biến Khối trở thành một đối thủ địa chính trị chính thức của Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển (G7).

“Nếu chúng ta mở rộng BRICS nhằm chịu trách nhiệm về một phần GDP toàn cầu, giống như G7, thì tiếng nói của chúng ta trên trường quốc tế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn” – một đại diện giấu tên của Trung Quốc chia sẻ với Financial Times.

Tuy nhiên, nguồn tin của Financial Times cũng cho hay, việc mở rộng thành viên BRICS đang gây căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Bất đồng ở chỗ, liệu BRICS nên là một khối trung lập để bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước đang phát triển, hay sẽ trở thành một lực lượng chính trị công khai chống lại phương Tây.

Trong khi đó, Financial Times cũng dẫn lời một nhà ngoại giao Brazil giấu tên cho biết, nước này ủng hộ các quy tắc, tiêu chí rõ ràng hơn để chấp nhận kết nạp các thành viên mới.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaposa đã gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo và người đứng đầu chính phủ của hơn 60 quốc gia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg (Nam Phi) từ ngày 22-24/8.

Tổng thống nước chủ nhà Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ trực tiếp tham dự hội nghị trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự sự kiện theo hình thức trực tuyến. Có rất ít chi tiết được hé lộ về những gì các nhà lãnh đạo BRICS dự định thảo luận, nhưng việc mở rộng khối bằng cách bổ sung các thành viên mới dự kiến sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó là việc phát hành đồng tiền chung của khối và khả năng thiết lập một hệ thống thanh toán chung.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.