BTL QK4: Thăm, chúc Tết CBCS tại đảo Cồn Cỏ, đảo Mê và đảo Mắt

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc – Xuân Ất Mùi, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thanh Hóa đã ra thăm, chúc tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Đảo Mê (tỉnh Thanh Hóa); Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu – Phó tham mưu trưởng Quân khu cùng đoàn công tác của Quân khu, Bộ CHQS Nghệ An ra thăm, chúc tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đảo Mắt (tỉnh Nghệ An).
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp, thuộc Ban CHQS huyện Cồn Cỏ.
Tại các đảo, các đoàn công tác đã làm lễ dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại các Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên các đảo.
Quân khu 4 thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp, thuộc Ban CHQS huyện Cồn Cỏ
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu – Phó Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt.
Thăm nơi ăn, ở, sinh hoạt, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tặng quà chúc tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, cán bộ, chiến sĩ đảo Mê, đảo Mắt, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu đã ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, cán bộ, chiến sĩ đảo Mê, đảo Mắt đã có nhiều nỗ lực để xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ phát triển vững mạnh về mọi mặt, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong năm 2014. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu chúc cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đón năm mới an khang, thịnh vượng, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đảo vui Xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, cần làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống để bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc; tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị sẵn sàng tác chiến trên đảo; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp mình thành công tốt đẹp; tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi đảm bảo tốt công tác hậu cần, đời sống cho bộ đội; bảo đảm an toàn kho tàng, vũ khí trang bị trên đảo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu – Phó Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt.
Đại tá Hà Tân Tiến – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt.
Đại tá Hà Tân Tiến – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt.

Thượng tá Vương Kim Hải – Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS Nghệ An) tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Bộ CHQS Nghệ An cũng trao quà, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt. Nằm trong chương trình hành động vì biển đảo của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao 12 suất quà, mỗi suất quà 500.000đ cho 12 cán bộ, đoàn viên của Đảo Mắt có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và trao quà 91 suất quà mỗi suất 100.000đ cho cán bộ, đoàn viên Đảo Mắt./.
Lê Thắng
Báo Quân khu 4

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.