BTL Vùng Cảnh sát biển 1: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

(Baonghean.vn) - Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021). Đại tá Trần Văn Rồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Cảnh sát biển 1 chủ trì lễ phát động.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, đợt thi đua diễn ra trong thời gian 75 ngày, từ 5/10 đến 19/12/2021.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước phát động đợt thi đua cao điểm
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: P.V

Trong thời gian thi đua, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu chính như: Tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sự kiện lịch sử, ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; về sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; về tình hình đất nước, nhiệm vụ của Quân đội, lực lượng Cảnh sát biển và BTL Vùng.

Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và ý chí quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn BTL Vùng phát huy tốt tinh thần toàn quốc kháng chiến năm xưa, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tích cực, chủ động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, dịch bệnh; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch chống khai thác IUU.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và 2 khâu đột phá trong công tác kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT” gắn với thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về công tác kỹ thuật. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cảnh sát biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp “5K+vaccine"; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng dịch là chủ yếu; quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đại tá Trần Văn Rồng phát động đợt thi đua cao điểm
Đại tá Trần Văn Rồng phát động đợt thi đua cao điểm. Ảnh: P.V 

Đại tá Trần Văn Rồng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vùng cho biết, Đây là đợt thi đua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; làm cho cán bộ, chiến sỹ, trong toàn BTL Vùng luôn tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc và Quân đội anh hùng, tạo chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.