Bức tranh vào mùa ngày nắng ở làng quê Nghệ An

 (Baonghean.vn) -  Ngày mùa không khí thu hoạch sản xuất  khẩn trương nhộn nhịp khắp các thôn quê ở Nghệ An. Bà con ai cũng chạy đua với thời tiết để gặt lúa, tuốt lúa,  phơi phong và bảo quản nhằm có được thắng lợi trọn vẹn.

a
Máy gặt đập liên hoàn công suất lớn, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có gần 20 chiếc, ngoài ra số lượng máy trong và ngoài tỉnh được điều động về khá lớn vẫn không kịp phục vụ bà con, mặc dù so với nông dân giá gặt máy 200 – 250 nghìn đồng/sào. Ảnh: Huy Thư
a
Nhờ nắng nóng phơi khô  ngay giữa ruộng. Ưu điểm là vận chuyển nhẹ và rơm sau khi tuốt có thể cất ngay. Ảnh: Huy Thư
a
 Hầu hết ở các địa phương, nhiều gia đình nông dân vẫn duy trì tuốt lúa bằng máy guồng gắn mô tơ, ưu điểm là tận dụng được nhân công. Ảnh: Huy Thư
a
Một số gia đình có xe ô tô tải đã dùng ô tô để “trục” lúa trên sân nhà. Một gia đình ở xóm Minh Luận xã Thanh Ngọc cho biết, gia đình này thường dùng ô tô để trục lúa. Ảnh: Huy thư
a
Nhiều gia đình ở Thanh Chương sau khi phơi lúa ngoài đồng, đưa lúa về nhà, vừa tuốt, vừa xây rơm. Tuốt lúa xong cũng là lúc hoàn thiện một cây rơm. Ảnh: Huy Thư
 Vụ xuân năm 2016 huyện Anh Sơn có diện tích gieo cây 3.348 ha, vượt 19,6% so với kế hoạch. Nắng to nông dân phơi lúa đảm bảo chất lượng. Ảnh Huyền Trang
 Vụ xuân năm 2016 huyện Anh Sơn có diện tích gieo cây 3.348 ha, vượt 19,6% so với kế hoạch. Nắng to nông dân phơi lúa đảm bảo chất lượng. Ảnh: Huyền Trang
Lúa phơi xong được cất vào các bao và để nguội mới cột lại.  Năm nay, Anh Sơn gieo các loại giống cho năng suất cao được bà con sử dụng như lúa lai: Kinh sử ưu 1588, TH 3-5; lúa thuần VTNA 2, Gia lộc 105, SL9, OM5451. Những hạt lúa vàng óng, căng mẩy tràn ngập trên khắp xóm làng. Ảnh Huyền Trang
Lúa phơi xong được cất vào các bao và để nguội mới cột lại.  Năm nay, Anh Sơn gieo các loại giống cho năng suất cao được bà con sử dụng như lúa lai: Kinh sử ưu 1588, TH 3-5; lúa thuần VTNA 2, Gia lộc 105, SL9, OM5451. Những hạt lúa vàng óng, căng mẩy tràn ngập trên khắp xóm làng. Ảnh: Huyền Trang
a
Vụ Xuân năm nay, Nghệ An được mùa. Khắp các làng quê, người dân đang hối hả vào vụ. Để chạy đua với thời tiết và tránh lũ, nhiều địa phương vào mùa kiểu cuốn chiếu, thu hoạch đến đâu, gieo trồng đến đấy. Trong ảnh, người dân xã Hưng Nhân - Hưng Nguyên thu hoạch ngô Xuân trong ngày nắng. Ảnh: CTV

Huy Thư - Huyền Trang

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.