Bung Meng Freimann được tiến cử lên đội tuyển Thụy Sĩ

CTVX15/11/2025 12:36

Trung vệ FC Luzern đá chính trọn vẹn ở vòng loại U21 châu Âu 2027 và được báo Sport đánh giá đủ sức cạnh tranh suất trên đội tuyển quốc gia dưới thời Murat Yakin.

Bung Meng Freimann đang tiến gần hơn tới cánh cửa đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ. Sau đợt FIFA Days tháng 10, trung vệ của FC Luzern không chỉ được U21 Thụy Sĩ triệu tập mà còn đá chính trọn vẹn các trận vòng loại Giải vô địch U21 châu Âu 2027, qua đó được tờ Sport nhận định có thể sớm được cân nhắc cho đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Murat Yakin.

Việt kiều đẳng cấp châu Âu sắp được gọi lên tuyển Thụy Sĩ 741782
Bung Meng Freimann được tiến cử lên ĐT Thụy Sĩ

Vai trò tại U21 Thụy Sĩ: thi đấu trọn vẹn, linh hoạt vị trí

Theo Sport, Freimann không chỉ là lựa chọn đá chính mà còn là nhân tố chơi đủ 90 phút mỗi trận ở vòng loại U21 châu Âu hiện tại. Tờ này nhấn mạnh: “Việc Freimann có thể thi đấu tốt ở cả hai vị trí càng làm tăng giá trị của anh, theo đánh giá của HLV U21. Trong các trận vòng loại Giải vô địch U21 châu Âu hiện tại, anh đã đá chính trong tất cả các trận, chơi đủ 90 phút mỗi trận. HLV đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ Murat Yakin cũng nhiều khả năng sẽ hài lòng với anh trong tương lai”.

Ở đợt đấu quốc tế gần nhất, Freimann góp mặt trong hai trận vòng loại gặp U21 Iceland và U21 Faroe Islands. Việc duy trì cường độ thi đấu cao trong các trận chính thức cho thấy nền tảng thể lực, tập trung và khả năng đọc tình huống của trung vệ trẻ.

Hồ sơ tại FC Luzern: trưởng thành từ học viện, lên đội một sớm

Freimann là sản phẩm của lò đào tạo FC Luzern và được đôn lên đội một từ đầu mùa giải 2024/2025. Anh nổi bật bởi khả năng kiểm soát không gian, tư duy chiến thuật hiện đại và sự điềm tĩnh khi xử lý áp lực, từ đó sớm trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong đội hình.

Với chiều cao 1m84 và nền tảng đào tạo bài bản của hệ thống bóng đá Thụy Sĩ, Freimann từng bước khẳng định chỗ đứng ở cấp độ cao nhất của Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ.

Số liệu đáng chú ý tại giải VĐQG Thụy Sĩ

Thống kê theo mô tả từ nguồn cho thấy Freimann đã ra sân tổng cộng 17 trận ở Giải VĐQG Thụy Sĩ mùa này, trong đó có 14 lần đá chính và 3 lần vào sân từ ghế dự bị.

Giải đấuTrậnĐá chínhDự bị
Giải VĐQG Thụy Sĩ17143

Phân tích chuyên môn: hồ sơ “hiện đại” cho bóng đá tuyển

Việc được tin tưởng ở U21 lẫn CLB xuất phát từ những phẩm chất cốt lõi: kiểm soát không gian tốt giúp Freimann chủ động trong tổ chức phòng ngự, còn tư duy chiến thuật hiện đại và lối chơi điềm tĩnh cho phép anh xử lý các tình huống gây sức ép một cách gọn gàng. Khả năng chơi tốt ở hai vị trí (theo đánh giá của HLV U21) đem lại điểm cộng quan trọng khi bước vào môi trường tuyển quốc gia vốn đề cao tính linh hoạt chiến thuật.

Ở cấp độ U21, việc thi đấu đủ 90 phút mỗi trận vòng loại cũng là thước đo rõ ràng cho độ ổn định – tiêu chí quan trọng khi Murat Yakin cân nhắc nhân sự cho các đợt tập trung sắp tới.

Việt kiều đẳng cấp châu Âu sắp được gọi lên tuyển Thụy Sĩ 741788
Bung Meng Freimann (phải) cùng người anh Bung Hua Freimann trong màu áo FC Luzern

Nền tảng cá nhân và quốc tịch

Theo Vietnam Football Scout - Cầu thủ Việt kiều, Freimann có cha là người Thụy Sĩ và mẹ là người Việt gốc Hoa sinh ra tại Việt Nam; anh hiện mang quốc tịch Thụy Sĩ. Trung vệ này sinh năm 2005, trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo của Luzern trước khi góp mặt đều đặn ở đội một mùa 2024/2025.

Tác động tiềm năng: cửa tuyển quốc gia mở ra

Đánh giá từ Sport cho thấy hồ sơ thi đấu ổn định ở U21 cùng khả năng đảm nhiệm hai vị trí đặt Freimann vào tầm ngắm cho đội tuyển Thụy Sĩ. Trong bối cảnh U21 châu Âu là thước đo trực tiếp cho năng lực thi đấu quốc tế, những gì trung vệ của Luzern thể hiện thời gian qua là cơ sở rõ ràng để anh được cân nhắc ở cấp độ cao hơn.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bung Meng Freimann được tiến cử lên đội tuyển Thụy Sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO