Buổi dã ngoại định mệnh của 5 em học sinh lớp 8 ở Nghệ An

Văn Trường - Thái Hồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau bữa ăn trưa ở nhà bạn, nhóm học sinh khoảng 15 em ở xã Trung Thành đi dã ngoại quanh đập nước Trại Xanh (ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Khi đang đi chơi bên mép nước thì 1 em bị sảy chân. 5 em khác lao xuống cứu và gặp nạn...
Sáng 30/5, một ngày sau lễ tổng kết năm học, một nhóm học sinh khoảng 15 em của lớp 8A, Trường THCS Trung Thành, rủ nhau đi chơi. Sau khi ăn trưa ở nhà một bạn cùng lớp, đầu giờ chiều, cả nhóm tiếp tục cùng nhau mang theo bánh kẹo đi dã ngoại ở khu vực Trại Xanh (thuộc địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Sáng 30/5, một ngày sau lễ tổng kết năm học, một nhóm học sinh khoảng 15 em của lớp 8A, Trường THCS Trung Thành, rủ nhau đi chơi. Sau khi ăn trưa ở nhà một bạn cùng lớp, đầu giờ chiều, cả nhóm tiếp tục cùng nhau mang theo bánh kẹo đi dã ngoại ở khu vực Trại Xanh (thuộc địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Ảnh: Văn Trường
Em Phan Thị Bảo Châu, người duy nhất được bạn cùng lớp cứu sống cho biết, khi các em đang đi dạo ven mép nước của đập thì có một bạn nữ bị sẩy chân. Thấy vậy, 5 bạn khác trong lớp lao ra đập nước để cứu rồi vật lộn nhau dưới hố nước sâu. Một bạn trai tên Hiệp cũng lao xuống, cứu được Bảo Châu lên bờ. Ảnh: Văn Trường
Em Phan Thị Bảo Châu, người duy nhất được bạn cùng lớp cứu sống cho biết, khi các em đang đi dạo ven mép nước của đập thì có một bạn nữ bị sẩy chân. Thấy vậy, 5 bạn khác trong lớp lao ra đập nước để cứu rồi vật lộn nhau dưới hố nước sâu. Một bạn trai tên Hiệp cũng lao xuống, cứu được Bảo Châu lên bờ. Ảnh: Văn Trường
Lúc này, các em học sinh kêu cứu. Thấy vậy, một số người dân chạy đến, lao xuống đập để cứu người. Ảnh: Văn Trường
Lúc này, các em học sinh kêu cứu. Thấy vậy, một số người dân chạy đến, lao xuống đập để cứu người. Ảnh: Văn Trường

Người dân xã Bắc Thành đưa được 5 em gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Trần Long Nhật, Nguyễn Thị Trang và Cao Thị Nương lên bờ, tổ chức sơ cứu. Ảnh: Văn Trường
Người dân xã Bắc Thành đưa được 5 em gồm: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị  Giang, Trần Long Nhật, Nguyễn Thị Trang và Cao Thị Nương lên bờ, tổ chức sơ cứu. Ảnh: Văn Trường
Tuy nhiên, khi một số người có mặt tại đập, đưa các em lên bờ, tổ chức sơ cứu nhưng cả 5 em đều đã tử vong.
Tuy nhiên, cả 5 em đều đã tử vong. Ảnh: Văn Trường
Cách khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm còn sót lại một số đồ dùng, bánh kẹo, thịt nướng mà các em chuẩn bị để đi dã ngoại. Ảnh:Thái Hồng
Cách khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm còn sót lại một số đồ dùng, bánh kẹo, thịt nướng mà các em chuẩn bị để đi dã ngoại. Ảnh:Thái Hồng
Một đôi dép của nạn nhân để lại bên mép nước. Ảnh: Thái Hồng
Một đôi dép của nạn nhân để lại bên mép nước. Ảnh: Thái Hồng
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Yên Thành, các xã Bắc Thành, Trung Thành, lãnh đạo nhà trường có mặt tại khu vực đập nước. Trước mắt, huyện Yên Thành hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, xã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Ảnh: Văn Trường
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Yên Thành, các xã Bắc Thành, Trung Thành, lãnh đạo nhà trường có mặt tại khu vực đập nước. Trước mắt, huyện Yên Thành hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, xã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Ảnh: Văn Trường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.