Buổi giao nhận quân ngắn gọn của các địa phương ở Nghệ An

Hà Huệ - Hoàng Lợi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của Covid-19, các địa phương ở Nghệ An tổ chức lễ giao nhận quân khá ngắn gọn, tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

* Tại huyện Diễn Châu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ tiễn 310 thanh niên lên đường nhập ngũ. Dự lễ giao, nhận quân có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Năm 2021, huyện Diễn Châu có 310 niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có 285 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại 5 đơn vị gồm: Lữ đoàn 101 quân chủng Hải quân, Trung đoàn 19 Sư đoàn 968, Trường Trung cấp kỹ thuật Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Trung đoàn 764 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và 25 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Lê Hồng Vinh dự lễ giao nhận quân ở Diễn Châu. Ảnh: CTV
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân ở Diễn Châu. Ảnh: CTV

Năm nay, thanh niên Diễn Châu nhập ngũ được đánh giá có chất lượng cao với 76% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2. Có 6 thanh niên trình độ đại học và 9 thanh niên trình độ cao đẳng. Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên lễ giao nhận quân năm nay được huyện Diễn Châu tổ chức nhanh gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo đã động viên các tân binh phát huy sức trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, xứng đáng với truyền thống quê hương.

                                                                                                                       Vân Anh

* Sáng cùng ngày, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ giao, nhận quân với sự tham dự của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2021, huyện Nghi Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 175 công dân lên đường nhập ngũ. Độ tuổi trung bình của các công dân từ 18 đến 27 tuổi; bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 83% tăng 16% so với năm 2020, trình độ văn hóa được bảo đảm. Đặc biệt, 100% thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Tại lễ giao, nhận quân, 100% công dân nhập ngũ thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Người thân đeo khẩu trang đến chia tay các tân binh. Ảnh: Duy Đông
Người thân đeo khẩu trang đến chia tay các tân binh. Ảnh: Duy Đông

Đợt giao, nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nghi Lộc quán triệt các địa phương phải tổ chức lễ giao, nhận quân trên tinh thần trang trọng, nhanh gọn, ý nghĩa; tuân thủ các quy định của việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu vực tổ chức lễ; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình hạn chế người nhà đưa tiễn; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong việc giao, nhận thanh niên về các đơn vị chu đáo, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và tạo khí thế hào hùng trong ngày hội tòng quân năm nay.

                                                                                                                Duy Đông
* Dự lễ giao nhận quân sáng nay ở thị xã Thái Hòa có thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc công an tỉnh. Đợt này, thị xã Thái Hòa có 76 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, nhập ngũ trong các đơn vị quân đội là 70 tân binh, nhập ngũ  tại các đơn vi Công an nhân dân là 6 công dân. Các thanh niên này được giao cho các đơn vị là: Tổng cục kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chuy huy biên phòng Nghệ An.
Các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ đã được ưu tiên xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 miễn phí. Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này tiếp tục đảm bảo được các tiêu chí về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. 
Thiếu tướng Võ Trọng Hải tặng hoa các tân binh. Ảnh: CTV
Thiếu tướng Võ Trọng Hải tặng quà cho các tân binh. Ảnh: CTV
                                                                                            Thu Trang – Quang Huy

* Sáng 28/2, tham dự và chỉ đạo lễ giao, nhận quân ở huyện Nghĩa Đàn có Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư Lệnh Quân Khu 4. Trước khi vào buổi lễ giao nhận quân, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt cho các tân binh.

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TD
Động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TD

Đợt giao quân năm 2021 này, huyện Nghĩa Đàn có 149 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị là Sư đoàn 324; Lữ đoàn PB16 - QK4; Trung đoàn 764 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội.                                                                                                                                                                                            Trần Dũng 

* Tại huyện Con Cuông, sáng nay có 105 thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi lễ giao quân được tổ chức nhanh gọn, nhưng hết sức long trọng với sự tham gia của các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng nhiều cấp, ngành địa phương.
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng tặng hoa tân binh. Ảnh: Bá Hậu
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng tặng hoa tân binh. Ảnh: Bá Hậu

Các thanh niên ưu tú nhập ngũ lần này được tuyển chọn từ 13 xã, thị trấn của huyện và được giao cho các đơn vị nhận quân là: Sư đoàn 324 70 thanh niên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An: 10 thanh niên, Biên phòng Nghệ An 6 thanh niên, Bộ Công an 6 thanh niên.

Phát biểu tại lễ giao quân, đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông căn dặn các công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc luôn trung thành với Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những người con của quê hương “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”.
Quang cảnh buổi giao nhận quân ở Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Quang cảnh buổi giao nhận quân ở Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
                                                                                                                Bảo Hân

* Huyện Đô Lương năm nay có 237 nam thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Thời gian qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức khám tuyển đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và thời gian quy định. Để đảm bảo giao quân đúng đủ và đạt chất lượng, trước đó, ngày 25/2 ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể thanh niên nhập ngũ cả chính thức và dự phòng
Buổi lễ giao nhận quân ở Đô Lương. Ảnh: HK
Buổi lễ giao nhận quân ở Đô Lương. Ảnh: HK
Tại buổi lễ, các thanh niên đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc giao quân đảm bảo 100% quân số và các nam thanh niên nhập ngũ đều phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
                                                                                               Huy Khôi - Kim Tới 
*Trong khi đó, tại huyện Quỳ Hợp có 173  nam thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. 
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc giao quân đảm bảo 100% quân số, các nam thanh niên nhập ngũ đều phấn khởi, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Quang cảnh lễ giao nhận quân ở Quỳ Hợp. Ảnh: PG
Quang cảnh lễ giao nhận quân ở Quỳ Hợp. Ảnh: PG

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, các chiến sỹ mới được trang bị khẩu trang,  rửa tay sát khuẩn, có các cán bộ và nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho các chiến sỹ.

Buổi lễ giao nhận quân đã diễn ra trọng thể, trang nghiêm, nhanh gọn và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hàng ngàn người thân và nhân dân đã phấn khởi tiễn đưa các chiến sỹ mới lên đường làm nhiệm vụ.
                                                                                           Phan Giang - Trung Hiếu
* Sáng 28/2, huyện vùng cao Kỳ Sơn cũng long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021, tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong đợt tuyển quân năm 2021, huyện Kỳ Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 104 tân binh thực hiện nhiệm vụ, trong đó Sư đoàn 324 có 70 chiến sĩ, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 10 chiến sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 14 chiến sĩ và 10 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an. Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Sơn tổ chức lựa chọn, sàng lọc đáp ứng các chỉ tiêu đề ra, thực hiện công khai, minh bạch và tiếp tục nâng cao về chất lượng công dân là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân ở Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân ở Kỳ Sơn. Ảnh: Duy Khánh

Nhằm động viên và thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, trước đó Cấp ủy chính quyền huyện Kỳ Sơn đã thăm hỏi và trao nhiều phần quà cho các công dân trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ.

         Lữ Phú – Duy Khánh

* Năm nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, lễ giao nhận quân ở huyện Tương Dương cũng được rút ngắn chương trình so với những năm trước, đảm bảo diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định, thời gian không quá 20 phút, đồng thời nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid -19. Theo đó, tại buổi lễ, tất cả các đại biểu, tân binh, người nhà tân binh đều được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ.

Tân binh Lỳ Nù Dìa (DT Mông), được mẹ sửa lại quân phục trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân
Tân binh Lỳ Nù Dìa được mẹ sửa lại quân phục trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân

Năm nay huyện Tương Dương có 99 công dân lên đường nhập ngũ với nhiều thành phần dân tộc khác nhau như: Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Tày poọng. Trong đó có 90 thanh niên lên đường nhập ngũ và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Tất cả các tân binh đều phấn khởi, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% tân binh đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được chính quyền hết sức quan tâm và chú trọng.                               Đình Tuân

* Tương tự, lễ giao nhận quân năm nay ở huyện Hưng Nguyên cũng được tổ chức nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19,  vừa đảm bảo công tác tuyển quân gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng yêu cầu đề ra.

Năm 2021, Hưng Nguyên được giao 134 chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ Quân sự 124; nghĩa vụ Công an 10 đồng chí. Số thanh niên tham gia nghĩa vụ đợt này được giao cho 6 đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn PK 283 Quân khu 4, Sư đoàn 968 Quân khu 4, Trung Đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Trường Quân sự Quân khu 4; Công an tỉnh.

Các tân binh thực hiện quy trình đo nhiệt độ để đảm bảo phòng chống dịch.
Các tân binh đo nhiệt độ để đảm bảo phòng chống dịch.

Năm nay, công tác tuyển quân của Hưng Nguyên đạt kết quả cao, đảm bảo chỉ tiêu quân số trên giao. Đặc biệt, 34% thanh niên nhập ngũ đã được học cảm tình Đảng. Do tình hình dịch Covid-19, nên 100% tân binh đã được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên đường nhập ngũ, kết quả đều âm tính. 

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.