Buổi tập đầu tiên của Olaha trong ngày trở lại SLNA

(Baonghean.vn) - Ngoại binh Michael Olaha chính thức có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng xứ Nghệ. Ngay trong buổi tập đầu tiên, tiền đạo người Nigeria đã cho thấy anh hòa nhập rất tốt với đồng đội của mình.
Sau 2 năm thi đấu trong màu áo của CLB Hapoel Kfar Shalem(Israel) tiền đạo Michael Olaha đã chính thức quay trở lại đầu quân cho đội bóng cũ SLNA. Ảnh: Đức Anh
Sau 2 năm thi đấu trong màu áo của CLB Hapoel Kfar Shalem(Israel) tiền đạo Michael Olaha đã chính thức quay trở lại đầu quân cho đội bóng cũ SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trước đó ngoại binh người Nigeria này đã có 3 năm thi đấu cho SLNA, anh ghi được 29 bàn thắng sau 125 trận ra sân tại V.League. Năm 2019 Olaha chuyển đến Israel và đầu quân cho CLB Hapoel Kfar Shalem, ghi được 11 bàn thắng sau 34 trận. Khi có nhà tài trợ mới SLNA đã có hàng loạt động thái nhằm đưa SLNA trở lại thời hoàng kim. Trong chiến dịch này tiền đạo Michael Olaha là một trong những nhân tố quan trọng mà đội bóng xứ Nghệ muốn mang về nhằm mang đến sự hiệu quả trên hàng công. Ảnh: Đức Anh
Trước đó ngoại binh người Nigeria này đã có 3 năm thi đấu cho SLNA, anh ghi được 29 bàn thắng sau 125 trận ra sân tại V.League. Năm 2019 Olaha chuyển đến Israel và đầu quân cho CLB Hapoel Kfar Shalem, ghi được 11 bàn thắng sau 34 trận. Khi có nhà tài trợ mới SLNA đã có hàng loạt động thái nhằm đưa đội bóng trở lại thời hoàng kim. Trong chiến dịch này tiền đạo Michael Olaha là một trong những nhân tố quan trọng mà đội bóng xứ Nghệ muốn mang về để mang đến sự hiệu quả trên hàng công. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu trở lại tập luyện với đội bóng cũ Ngoại binh người Nigeria đã cho thấy anh hòa nhập rất tốt lối chơi với đồng đội. Olaha thể hiện được khả năng của mình với thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện và nhãn quan chiến thuật rất tốt cùng cách di chuyển thông minh. Anh được đồng đội đánh giá rất cao trong ngày trở lại này. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu trở lại tập luyện với đội bóng cũ ngoại binh người Nigeria đã cho thấy anh hòa nhập rất tốt lối chơi với đồng đội. Olaha thể hiện được khả năng của mình với thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện và nhãn quan chiến thuật rất tốt cùng cách di chuyển thông minh. Anh được đồng đội đánh giá rất cao trong ngày trở lại này. Ảnh: Đức Anh
Giáo án trong buổi tập đầu tiên của BHL đề ra cho tiền đạo 24 tuổi này là xử lý bóng trong cự ly hẹp sau đó phối hợp với đồng đội để thoát sự kèm cặp của đối phương. Đây cũng là thế mạnh cua Olaha anh cho thấy kha năng xử lý bóng kỹ thuật của mình cùng với đó là sự ăn ý với các đồng đội khác. Ảnh: Đức Anh
Giáo án trong buổi tập đầu tiên của BHL đề ra cho tiền đạo 24 tuổi này là xử lý bóng trong cự ly hẹp sau đó phối hợp với đồng đội để thoát sự kèm cặp của đối phương. Đây cũng là thế mạnh cua Olaha anh cho thấy khả năng xử lý bóng kỹ thuật của mình cùng với đó là sự ăn ý với các đồng đội khác. Yếu điểm của tiền đạo Nigeria này là khả năng xút xa vì thế trong ngay trong buổi tập đầu tiên anh được BHL cho tập nhiều để hoàn thiện tốt hơn khả năng này. Ảnh: Đức Anh
Cuối buổi tập anh cùng một số cầu thủ như Văn Đức, Xuân Mạnh được BHL cho tập kỹ về khả năng xút phạt qua hàng rào. Ảnh: Đức Anh
Cuối buổi tập anh cùng một số cầu thủ như Văn Đức, Xuân Mạnh được BHL cho tập kỹ về khả năng sút phạt qua hàng rào. Ảnh: Đức Anh
Sự có mặt của Olaha sẽ mang lại cho SLNA có nhiều phương án tấn công hơn. Anh sẽ là người chia lửa cho Phan Văn Đức giúp cho lối đá SLNA đa dạng hơn. Olaha và Văn Đức sẽ là sự kết hợp được chờ đợi trong giai đoạn lượt về này của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Sự có mặt của Olaha sẽ mang lại cho SLNA có nhiều phương án tấn công hơn. Anh sẽ là người "chia lửa" với Phan Văn Đức giúp cho lối đá SLNA đa dạng. Olaha và Văn Đức sẽ là sự kết hợp được chờ đợi trong giai đoạn lượt về này của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
HLV trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng cho biết về đội hình của SLNA trong giai đoạn 2 của mùa giải. Clip: Đức Anh

tin mới

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.