Buôn ma túy lúc nửa đêm, nữ quái bị bắt

(Baonghean.vn) - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, thay vì làm ăn chân chính, Lê Thị Sen (SN 1983) trú tại xóm 1, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn) tiếp tục phạm tội. Để có tiền trang trải cuộc sống và mua sắm cá nhân, Sen nhận làm “chân gỗ” vận chuyển, phân phối ma túy tổng hợp tại địa phương, thậm chí đưa sang TX Thái Hòa bán cho các đối tượng có nhu cầu.
Trong những ngày đầu tháng 5/2016, trên địa bàn TX Thái Hòa nổi lên đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp với thủ đoạn hết sức manh động.
Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất kín kẽ, chủ yếu vào thời điểm nửa đêm hoặc gần sáng. Do đó, công tác mật phục, truy bắt các đối tượng của cơ quan Công an gặp không ít khó khăn.
Đối tượng Lê Thị Sen
Đối tượng Lê Thị Sen
Trước tình hình trên, Công an TX Thái Hòa đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 0516M, giao Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy triển khai kế hoạch phá án.
Theo đó, 1 tổ công tác do đồng chí Phạm Văn Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy chỉ huy được giao nhiệm vụ có mặt tại các địa điểm mà các đối tượng trong đường dây trên thường xuất hiện để điều tra, thu thập thông tin và theo dõi di biến động của chúng.
Trong quá trình mật phục, các trinh sát phát hiện 1 phụ nữ khoảng trên 30 tuổi thường xuất hiện tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa vào ban đêm. Có một tình tiết khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm là mỗi lần xuất hiện, người phụ nữ này không gặp gỡ, trao đổi với bất cứ ai nhưng lại gọi điện thoại liên tục.
Nhận định có nhiều khả năng đối tượng trên là “đầu mối” cung cấp ma túy cho những người có nhu cầu trên địa bàn thị xã, kế hoạch đấu tranh với người phụ nữ trên nhanh chóng được Ban chuyên án triển khai. Nhiệm vụ đặt ra đối với các trinh sát là phải xác định được danh tính và làm rõ nhân thân của đối tượng nghi vấn này.
Tuy nhiên, do đối tượng không gặp bất cứ ai, kể cả các trường hợp nghiện hút và sử dụng ma túy đá nên việc tiếp cận, điều tra, xác minh gặp không ít khó khăn. Trong một lần mật phục, theo dõi, các trinh sát chụp được một bức ảnh của đối tượng này khi thị xuất hiện tại cầu Hiếu lúc 21 giờ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với một số tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã làm rõ danh tính, thân nhân đối tượng. Đó là Lê Thị Sen (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại xóm 1, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Tuy đã có chồng và 2 con nhỏ nhưng Sen không chịu chăm lo hạnh phúc gia đình mà thường xuyên nay đây mai đó rồi sa vào con đường tội lỗi.
Năm 2014, Sen nói dối gia đình là ra các tỉnh phía Bắc buôn bán làm ăn nhưng thực chất là để hành nghề mua bán dâm. Tuy nhiên, thị đã bị Công an bắt giữ và phải chấp hành án 14 tháng tù về tội danh trên.
Năm 2015, ra trại, Sen trở về quê nhưng không chịu “cải tà quy chính” mà thường giao du với các thành phần phức tạp trong và ngoài huyện. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi 2 vợ chồng đang chờ ngày ra tòa ly hôn, Sen thường vắng mặt khỏi địa phương, đi đâu làm gì không ai hay biết.
Với những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án khẳng định: Lê Thị Sen là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho những người có nhu cầu trên địa bàn TX Thái Hòa. Theo đó, kế hoạch bắt quả tang đối tượng nhanh chóng được Ban chuyên án bàn bạc, tính toán cụ thể.
Đêm 29/5, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa phát hiện Lê Thị Sen xuất hiện tại TX Thái Hòa. Lúc này, Đại úy Lê Đình Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Phó Trưởng ban chuyên án đã báo cáo tình hình với lãnh đạo Công an thị xã, đồng thời nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát để bắt quả tang đối tượng.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Sen xuất hiện tại khu vực đồi núi hoang vu, xa dân cư thuộc khối Hòa Hiếu. Để bắt quả tang đối tượng, Đại úy Lê Đình Hà phân công 2 tổ công tác tiến hành mật phục tại 2 địa điểm quan trọng. Tổ thứ 2 có nhiệm vụ ập đến bắt quả tang đối tượng ngay khi nhận được tín hiệu phá án.
Khi Lê Thị Sen gọi điện thoại xong và đang lấy “hàng” từ trong túi áo ra chưa kịp bỏ vào lùm cây bên đường thì các trinh sát đã nhanh chóng ập đến bắt quả tang. Lợi dụng đêm khuya, Lê Thị Sen chạy trốn nhưng đã bị tổ trinh sát mật phục từ 2 phía lao ra bắt giữ, thu giữ tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa, Lê Thị Sen đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong thời gian chờ ra tòa làm thủ tục ly hôn, thị đã 3 lần mang ma túy tổng hợp sang TX Thái Hòa bán cho những người có nhu cầu.
Thị hết sức cảnh giác khi nhận tiền trước tại địa điểm đã thống nhất qua điện thoại với “khách”, sau đó mới giao ma túy tại nơi nhận tiền. Thời gian giao “hàng” chủ yếu vào lúc nửa đêm, gần sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân.
Về 200 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ, Sen khai do một đối tượng ở huyện Tương Dương không rõ danh tính cung cấp. Sen có nhiệm vụ phân phối “hàng”, mỗi chuyến trót lọt sẽ được hưởng tiền “hoa hồng” tùy theo số lượng “hàng” tiêu thụ được. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
.
Trung Đức

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.