Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 2/2, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh Nghệ An và Liên đoàn lao động tỉnh đã được tổ chức.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bùi Thị Minh - Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng của 2 bên.

 
Ký kết thỏa thuận.
Ký kết thỏa thuận giữa Bưu điện tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Thế Tuấn
Thực hiện chủ trương trong thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với mục tiêu phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên công đoàn, người lao động bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện và hiện đại.
Thỏa thuận ký kết hợp tác nhằm tạo điều kiện để hai đơn vị khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Theo đó, Bưu điện tỉnh sẽ có những chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn có thẻ đoàn viên khi mua hàng; đồng hành cùng các Công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình khuyến mãi, bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu/cụm công nghiệp và thiết chế công đoàn; hỗ trợ đoàn viên công đoàn khởi nghiệp để phát triển mô hình đại lý bán hàng; sẵn sàng tiếp nhận phát hành báo chí và ấn phẩm khác của Liên đoàn lao động tỉnh tới các cấp công đoàn thông qua mạng lưới bưu chính.

Tặng 15 suất quà. Ảnh: Thế Tuấn
Bưu điện tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho chương trình “Tết sum vầy” của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Thế Tuấn
Về phía liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tạo điều kiện hoặc hỗ trợ Bưu điện tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc xem xét việc bố trí mặt bằng để triển khai chuỗi cửa hàng tiện ích tích hợp với bưu cục đa dịch vụ, phát triển hạ tầng mạng bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin - truyền hình tại các khu công nghiệp; truyền thông, quảng bá các sản phẩm dịch vụ, các chính sách ưu đãi Bưu điện tỉnh trên tất cả các kênh truyền thông của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho chương trình “Tết sum vầy” của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.