Bưu điện tỉnh triển khai đề án xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Việc xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn tạo điều kiện cho nhân dân, thân nhân liệt sĩ tiếp cận dễ dàng và chính xác hơn thông tin trong hành trình tìm mộ người thân.
Dâng hương và triển khai chương trình tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Thế Tuấn
Dâng hương và triển khai chương trình tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh. Ảnh: Thế Tuấn
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, Bưu điện tỉnh Nghệ An triển khai đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 
Công tác thu thập thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thế Tuấn
Công tác thu thập thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào được tiến hành trong sáng 7/5. Ảnh: Thế Tuấn
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 23.700 hài cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại trên 100 nghĩa trang tuy nhiên vẫn còn đang thiếu thông tin. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc mà còn tạo điều kiện cho nhân dân, thân nhân liệt sĩ tiếp cận dễ dàng và chính xác hơn thông tin, giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân.

Theo đó, với mạng lưới hơn 12.000 điểm phục vụ và gần 43.000 lao động trải rộng tới tận cấp xã, thôn bản, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được giao phối hợp thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Đoàn công tác Bưu điện tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thế Tuấn
Đoàn công tác Bưu điện tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thế Tuấn
Tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An được giao việc chủ trì xây dựng phương án, bố trí nhân lực thực hiện việc thu thập dữ liệu và được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTBXH và các địa phương để tiến hành thu thập dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ của Đề án.

Mỗi cá nhân tham gia thu thập dữ liệu sẽ được cấp 1 tài khoản và trực tiếp thực hiện việc thực hiện thu thập thông tin dữ liệu ngay trên điện thoại Smartphone của mình thông qua một phần mềm về thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bưu điện Việt Nam xây dựng.

Để hoàn thành mục tiêu ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2018), Bưu điện tỉnh Nghệ An sẽ phấn đấu tập trung lực lượng hoàn thành việc thu thập dữ liệu thực tế ngay trong tháng 5/2018./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.