Cá chép dồi dào, trái cây tăng giá nhẹ dịp Tết ông Táo

(Baonghean.vn) - Tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo khá đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng và sức mua giảm nhẹ so với mọi năm.
Cá chép là vật phẩm không thể thiếu trong lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Ảnh: Thanh Phúc
Cá chép là vật phẩm không thể thiếu trong lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Ảnh: Thanh Phúc

Theo phong tục cổ truyền của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, người dân thường chuẩn bị các vật phẩm, gồm cá chép sống, mũ hài, hoa tươi... cùng mâm cơm cúng để đưa tiễn ông Táo về chầu trời. Sáng 23 tháng Chạp, tại các chợ dân sinh, lượng người mua sắm đông đúc hơn ngày thường. 

Tại khu vực bán cá tươi, các quầy, ốt kinh doanh hoa quả, hàng mã khá sôi động. Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng này ở mức trung bình, không có nhiều biến động. Chị Nguyễn Thị Vinh, một tiểu thương kinh doanh cá tươi ở chợ Hưng Dũng (TP.Vinh) cho biết: “Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, chúng tôi đã nhập một lượng cá chép vàng, cá chép đỏ về bán phục vụ người dân mua cúng ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, phải đến sáng nay (23 tháng Chạp) mới có nhiều người hỏi mua. Số cá bán ra kém xa so với năm ngoái”.

Giá cá tăng nhẹ song sức mua lại giảm mạnh so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc
Giá cá tăng nhẹ song sức mua lại giảm mạnh so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khảo sát, giá cá chép vàng loại to có giá 30.000-35.000 đồng/con, cá chép vàng loại nhỏ có giá 15.000 đồng – 20.000 đồng/kg, tăng khoảng 5-10.000 đồng/con. Theo các tiểu thương, nếu như mọi năm, người dân mua cá chép phóng sinh từ 5-7 con, có nhiều người mua cả mấy kg để phóng sinh nhưng năm nay, hầu hết chỉ mua 3 con, có nhiều người chuyển sang mua cá chép hàng mã; cúng cá chép bằng thạch… một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân không muốn tụ tập đông người ở chỗ phóng sinh, một phần do người dân thay đổi thói quen mua sắm.

Bên cạnh cá chép vàng, chép đỏ thì các loại cá chép thường, cá rô, cá quả... cũng được nhiều người mua để phóng sinh.

Các loại vàng mã giá cả ổn định, mẫu mã phong phú, đa dạng. Ảnh: Thanh Phúc
Các loại vàng mã giá cả ổn định, mẫu mã phong phú, đa dạng. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ghi nhận, năm nay, giá cả các đồ hàng mã không có nhiều biến động so với các năm cũng như ngày thường. Giá các loại hoa tươi tăng nhẹ. Cụ thể, hoa cúc có giá 8.000 đồng/bông, tùy loại; hoa hồng giá 6.000 đồng/bông, hoa lay ơn 120.000 đồng/chục. 

Các loại trái cây tăng 10-20%, cụ thể, xoài Cát Chu có giá 60.000-70.000 đồng/kg, chuối ngự Đại Hoàng 49.000 đồng/nải, cam Canh có giá 40.000 - 50.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ giá 30.000-50.000 đồng/kg, bưởi phật thủ từ 35.000 đồng đến trên 100.000 đồng mỗi quả tùy loại… Riêng trầu cau có giá tăng gần gấp đôi so với ngày thường (20.000 đồng – 25.000 đồng/đĩa).

Trái cây giá tăng nhẹ, sức mua không có đột biến. Ảnh: Thanh Phúc
Trái cây giá tăng nhẹ, sức mua không có đột biến. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài đồ vàng mã, cá chép thì mâm cỗ cúng Tết ông Công, ông Táo cũng được nhiều gia đình coi trọng. Giá cả, thực phẩm gần Tết nên có tăng nhẹ. Giá gà sống tại các chợ dân sinh hiện ở mức 130.000 – 140.000 đồng/kg, trong khi đó, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 110.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với những ngày trước đó; Giá thịt lợn ở mức 120.000–130.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức 220.000 – 270.000 đồng/kg tùy loại; bánh chưng có giá từ 45.000 đồng -55.000 đồng/chiếc; bánh trôi có giá 30.000-50.000 đồng/set (15 bánh)…

Các loại thực phẩm dọn cỗ cúng ông Công, ông Táo giá cả nhích nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc
Các loại thực phẩm dọn cỗ cúng ông Công, ông Táo giá cả nhích nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc

Do Tết ông Công, ông Táo trùng vào ngày làm việc, cộng với đó dịch bệnh diễn biến phức tạp nên rất nhiều người lựa chọn đặt mâm cỗ làm sẵn; com-bo cúng ông Táo giao tận nhà nên dịp này, các chợ dân sinh không sôi động như các năm trước, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.