Cá chết hàng loạt, lúa ngập bùn sau lũ

Bá Hậu - Nguyễn Thị Xuân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mưa lũ kéo dài khiến mực nước trên sông Lam dâng cao, chảy xiết, khiến cá nuôi lồng ở huyện miền núi Con Cuông bị chết, nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay. Hàng trăm ha lúa ở huyện này cũng rũ vàng trong bùn.
Cá lồng chết hàng loạt ở Châu Khê do lũ đột ngột. Ảnh: Bá Hậu
Cá lồng chết hàng loạt ở Châu Khê do lũ đột ngột. Ảnh: Bá Hậu
Mưa lũ diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn hồ đập và ngăn lũ lớn, Thủy điện Bản Vẽ trên thượng nguồn sông Lam đã xả lũ với lưu lượng lớn khiến các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam không kịp trở tay. Một số lồng bè bị cuốn trôi, số khác do nguồn nước thay đổi đột ngột đã chết hàng loạt.
Tại xã Châu Khê (Con Cuông) có 6 lồng cá của 6 hộ gia đình, trung bình mỗi lồng 200 con, cá được thả nuôi 1-2 năm, mỗi con nặng từ 2 - 3kg. Đến thời điểm này, đã có hơn 3 tấn cá bị chết, chủ yếu cá trắm; ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Người dân Con Cuông xót xa khi cá chưa kịp bán đã bị chết. Ảnh: Bá Hậu
Người dân Con Cuông xót xa khi cá chưa kịp bán đã bị chết. Ảnh: Bá Hậu
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân vớt cá, tránh ô nhiễm nguồn nước sông Lam; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 
Hàng trăm ha lúa của Con Cuông cũng bị hỏng do lũ. Ảnh: Nguyễn Thị Xuân
Hàng trăm ha lúa của Con Cuông cũng bị hỏng do lũ. Ảnh: Nguyễn Thị Xuân
Ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, hàng chục cái guồng nước của bà con cũng bị trôi và chìm. Ảnh: Cường Bá Thò
Ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, hàng chục cái guồng nước của bà con cũng bị trôi và chìm. Ảnh: Cường Bá Thò

Tính đến chiều 18/8, đã có hơn 3.000 lúa của cả tỉnh bị ngập, hơn 1.500 ha cây trồng hàng năm ngập, hơn 7.000 con gia súc bị chết, cuối trôi diện tích thủy sản bị ngập 597 ha.                            

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.