Cà chua khô cháy, nông dân vùng rau trọng điểm Nghệ An trắng tay

Việt Hùng- Thanh Yên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, trong khi nguồn nước tưới cạn kiệt khiến nhiều diện tích cà chua ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị khô cháy; ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Nhìn 1 sào diện tích cà chua đang trong thời kỳ thu hoạch bị khô cháy, quả chín đỏ quăn queo và thân cây khô vàng, ông Hồ Văn Hiệp ở xóm 8, xã Quỳnh Minh cho biết vụ này thất thu khoảng 10 - 12 triệu đồng. Thời điểm này năm ngoái, vườn cà chua xanh tốt, quả đạt năng suất cho gia đình ông thu nhập trên 20 triệu đồng nhưng tại thời điểm này, có khoảng một nửa diện tích cà chua bị khô cháy dù gia đình ngày nào cũng tưới. 

Cà chua chết khô, nông dân Quỳnh Lưu thất thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Yên
Cà chua chết khô, nông dân Quỳnh Lưu thất thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Yên

Đây là vụ cà chua muộn nên gặp đúng thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài. Trước đó, gia đình đã thu hoạch được một nửa, còn lại khoảng 1,5 tấn quả chưa kịp thu hoạch thì bị khô cháy”.

Toàn xã Quỳnh Minh trồng khoảng 25 ha diện tích cà chua, trong đó cơ cấu 6 ha cà chua muộn vào vụ hè tập trung ở xóm 1 và xóm 8. Theo bà con, nếu 1 sào cà chua đạt năng suất sẽ cho từ 2,2 - 2,5 tấn quả. Như vậy, với 6 ha cà chua muộn nếu thu hoạch xong cho năng suất 250 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết đã khiến một nửa diện tích cà chua muộn chưa kịp thu hoạch đã bị cháy, quả khô rụng đầy ruộng.

Dù ngày nào cũng tưới cho cà chua nhưng nắng nóng cực điểm, cà chua vẫn không sống được. Ảnh: Thanh yên
Dù ngày nào cũng tưới cho cà chua nhưng nắng nóng cực điểm, cà chua vẫn không sống được. Ảnh: Thanh yên 
Ông Hồ Mậu Tuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Minh cho biết, trong số 6 ha cà chua trồng muộn thì có khoảng 3 ha bị thiệt hại do thời tiết nắng nóng. Bình quân 1 sào cà chua, bà con thiệt hại khoảng 10 - 12 triệu đồng; như vậy bà con toàn xã vụ này thiệt hại trên 500 triệu đồng. Hiện địa phương đang thống kê danh sách các hộ trồng cà chua bị ảnh hưởng do thời tiết để trình lên cấp trên có phương án hỗ trợ cho bà con.
Không chỉ cà chua, cà tím ở Quỳnh Lưu cũng bị hỏng. Ảnh: Thanh Yên
Không chỉ cà chua, cà tím ở Quỳnh Lưu cũng bị hỏng. Ảnh: Thanh Yên
Không chỉ ở xã Quỳnh Minh, nhiều diện tích cà chua, cà tím ở các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Văn... cũng bị khô cháy.
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.