Cá cược bóng đá qua mạng 'bong88', 7 đối tượng bị tạm giữ

Theo Nguyễn Cảnh (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Các đối tượng sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với số tiền tham gia mỗi trận đấu từ 5 - 50 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cá độ với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, trả tiền thắng, thua được giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 2/12, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự và điều tra, làm rõ vụ 7 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022. Tổng số tiền các đối tượng cá độ bước đầu khai nhận lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia cá độ gồm: N.V.P (SN 1989, ấp Thuận Thành 1) và Đ.T.S (SN 1998, ấp Thuận Phú 2), cùng xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú; M.V.T (SN 1988, thôn 2, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng); T.N.L (SN 2005, ấp Làng Ba và P.H.P, SN 2002, khu phố 3, cùng phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài); H.H (SN 2001) và N.T.G.H (SN 2005), cùng khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi cá độ bóng đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng cho biết, ngày 20/11, khi bắt đầu diễn ra World Cup 2022, N.V.P đã liên hệ với M.V.T để tiếp cận trang mạng cá cược bóng đá có tên miền “bong88” với nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, N.V.P đứng ra nhận kèo cá cược của nhiều người, trong đó có Đ.T.S.

Sau khi nhận giao kèo cá cược cho N.V.P thì Đ.T.S đã liên hệ với N.T.G.H và thỏa thuận nếu có ai muốn cá cược bóng đá thì nhận và giao lại cho Đ.T.S để kiếm tiền hoa hồng. Do vậy, N.T.G.H đã nhận kèo của những người chơi là T.N.L, H.H và một số người khác. Đối với H.H, ngoài chơi cá cược với N.T.G.H thì còn chơi cá cược trực tiếp với P.H.P.

Các đối tượng sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với số tiền tham gia mỗi trận đấu từ 5 - 50 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cá độ với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, trả tiền thắng, thua được giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng.

Đến ngày 30/11, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đồng Xoài đã bắt và tạm giữ 7 đối tượng nêu trên. Hiện nay, Công an TP Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.