Ca khúc tuyên truyền chống dịch được viết bằng giai điệu dân ca ba miền

(Baonghean.vn) - Ca khúc "Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam" vừa mới được NSƯT An Ninh biên soạn viết lời đã nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng. Ca khúc được biên soạn và phối mới trên làn điệu dân ca ba miền là dân ca Nghệ Tĩnh, ca vọng cổ, làn điệu chèo.

NSND Hồng Lựu - người lĩnh xướng dân ca Nghệ Tĩnh trong ca khúc này cho biết: Lần đầu ca khúc được trình diễn tại sân khấu “Sống như tia nắng mặt trời” vừa mới được truyền hình trực tiếp trên NTV và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Đặc biệt là màn phối hợp dân ca ba miền của 3 nghệ sỹ nổi tiếng của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã tạo được những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Ca khúc lần đầu được biểu diễn tại sân khấu
Ca khúc lần đầu được biểu diễn tại sân khấu "Sống như tia nắng mặt trời" được NTV truyền hình trực tiếp vào ngày 19/9. Ảnh: Thanh Nga

NSƯT Tạ Hồng Dương cho biết: Khi nhận ca khúc mới với trọng trách sẽ lĩnh xướng phần điệu chèo cổ lời mới anh vô cùng hào hứng. “Tôi là diễn viên đoàn chèo trước khi sáp nhập các đoàn nghệ thuật vào những năm 2000, vì thế chất liệu này từng nằm lòng trong chúng tôi, nên khi gặp lại nó tôi thật sự phấn khích và nhập tâm. Ca khúc với lời ca này cũng là những tình cảm mà chúng tôi muốn gửi gắm” -  NSƯT Tạ Hồng Dương cho biết. 

"Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam" ngay lập tức nhận được nhiều tình cảm của công chúng trong ngày đầu ra mắt trên các nền tảng YouTube, fanpage của Trung tâm và Facebook của các cá nhân diễn viên Trung tâm. Ảnh: Thanh Nga
"Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam" ngay lập tức nhận được nhiều tình cảm của công chúng trong ngày đầu ra mắt trên các nền tảng YouTube, fanpage của Trung tâm và Facebook của các cá nhân diễn viên Trung tâm. Ảnh: Thanh Nga

NSƯT Lưu Thành Vinh cũng hào hứng vì được xướng vọng cổ, chuyên chở tình cảm tâm tư của mình trong ca khúc này. Anh nói: "Khi được cất lên câu vọng cổ thấy lòng mình rộn ràng những tình cảm mến yêu, thấy thời tuổi trẻ của một thời là diễn viên sân khấu cải lương như sống lại".

"Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam” là ca khúc viết về những tình cảm của cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt, ca khúc cũng bày tỏ sự tri ân, trân quý những hy sinh mất mát của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Qua đó, cũng gửi gắm thông điệp hãy biết trân quý cuộc sống, biết bảo vệ bản thân và gia đình trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh phía Nam vẫn phải oằn mình chống dịch, những mất mát đau thương vẫn diễn ra ở nhiều gia đình... và các y, bác sĩ đang ngày đêm gồng mình giành giật sự sống cho hàng trăm bệnh nhân.

Ca khúc "Nhớ thương gửi trọn đất phương Nam". Clip: Trịnh Phú

Ca khúc đã nhận được hằng ngàn lượt like và follow trên nền tảng YouTube sau khi được Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đăng tải./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.