Cả ngàn người dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) -Sau hơn 20h bùng phát, đến 18 h ngày 27/6, đám cháy ở xã Khánh Sơn, Nam Đàn đã được các lực lượng chức năng và người dân khống chế.
Rừng Khánh Sơn - Nam Đàn cháy từ đêm 26/6. Cả đêm qua, các lực lượng đã bám trụ chữa cháy rừng nhưng hôm nay lửa lại bùng phát trở lại. Cột khói lớn lại bốc lên nghi ngút ở xóm 1 Khánh Sơn, Nam Đàn sau khi cháy những vùng lân cận. Ảnh: Văn Trường
Rừng Khánh Sơn - Nam Đàn cháy từ đêm 26/6.  Cả đêm qua, các lực lượng đã bám trụ chữa cháy rừng nhưng hôm nay lửa lại bùng phát trở lại. Cột khói lớn lại bốc lên nghi ngút ở xóm 1 Khánh Sơn, Nam Đàn sau khi cháy những vùng lân cận. Ảnh: Văn Trường
Từ 2h chiều nay, đám cháy bén lên từ tro lửa ở khu vực xóm 1 xã Khánh Sơn (gần sát với QL 15). Gió tây nam thổi mạnh khiến cột lửa rừng bốc cao trên 3 - 5 mét làm cho công tác dập lửa rừng rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Từ 2h chiều nay, đám cháy bén lên từ tro lửa ở khu vực xóm 1 xã Khánh Sơn (gần sát với QL 15). Gió tây nam thổi mạnh khiến cột lửa rừng bốc cao trên 3 - 5 mét làm cho công tác dập lửa rừng rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Tâm đám cháy rừng lúc 17h 30 phút ngày 27/6 vẫn rất dữ dội. Ảnh: Phạm Hải
Tâm đám cháy rừng lúc 17h 30 phút ngày 27/6 vẫn rất dữ dội. Ảnh: Phạm Hải 
Không quản hiểm nguy, hàng trăm chiến sỹ và lực lượng chữa cháy rừng địa phương vẫn bám trụ để chữa cháy rừng. Ảnh: Phạm Hải.
Không quản hiểm nguy, hàng trăm chiến sỹ và lực lượng chữa cháy rừng địa phương vẫn bám trụ để chữa cháy rừng. Ảnh: Phạm Hải. 
 
Lửa còn cháy lan xuống vườn cây nhà dân. Ảnh: Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng dập lửa cứu vườn chanh hộ gia đình ông Nguyễn Viết Nhung ở xóm 1 xã Khánh Sơn. Ảnh: Văn Trường
Lửa còn cháy lan xuống vườn cây nhà dân. Ảnh: Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng dập lửa cứu vườn chanh hộ gia đình ông Nguyễn Viết Nhung ở xóm 1 xã Khánh Sơn. Ảnh: Văn Trường
 
Huyện Nam Đàn huy động lực lượng bộ đội Lữ đoàn 141, Tiểu đoàn 13 Lữ đoàn 2, Tiểu đoàn 12,38, Trung đoàn 764, Công an tỉnh, Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh. Tổng số huy động gần 700 chiến sỹ cùng với hàng trăm người dân xã Khánh Sơn để dập lửa rừng chiều nay (27/6) ở xã Khánh Sơn, Nam Đàn. Ảnh: Văn Trường
Huyện Nam Đàn huy động lực lượng bộ đội Lữ đoàn 141, Tiểu đoàn 13 Lữ đoàn 2, Tiểu đoàn 12,38, Trung đoàn 764, Công an tỉnh, Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh. Tổng số huy động gần 700 chiến sỹ cùng với hàng trăm người dân xã Khánh Sơn để dập lửa rừng chiều nay (27/6) ở xã Khánh Sơn, Nam Đàn. Ảnh: Văn Trường
 
Có những thời điểm gió mạnh, lửa bốc cao 4-5 mét, lực lượng chữa cháy phải bất lực không thể dập nổi. Chiều 27/6, Chi cục Kiểm lâm đã huy động thêm lực lượng của Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên, Hạt Kiểm lâm Thanh Chương cùng lên ứng cứu. Ảnh: Văn Trường
Có những thời điểm gió mạnh, lửa bốc cao 4-5 mét, lực lượng chữa cháy phải bất lực không thể dập nổi. Chiều 27/6, Chi cục Kiểm lâm đã huy động thêm lực lượng của Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên, Hạt Kiểm lâm Thanh Chương cùng lên ứng cứu. Ảnh: Văn Trường
Đến 18 h chiều 27/6, đám cháy đã được khống chế, ước 15 ha rừng thông ở Khánh Sơn đã bị thiệt hại. Ảnh: Văn Trường.
Đến 18 h chiều 27/6, đám cháy đã được khống chế, ước 15 ha rừng thông ở Khánh Sơn đã bị thiệt hại. Ảnh: Văn Trường.
Cháy rừng thông ở Nghệ An

Cháy rừng thông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đêm 25/6, lực lượng chức năng, người dân cùng công an nỗ lực dập lửa chữa cháy rừng thông ở xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...