Ca nhiễm ở Hà Lan cao kỷ lục, Hàn Quốc tạm dừng 'sống chung với Covid-19'

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Malaysia sẽ mở cửa lại biên giới cho du khách quốc tế muộn nhất là ngày 1/1/2022, trong khi đó Hàn Quốc có thể không tiếp tục bước vào giai đoạn hai của kế hoạch sống chung với Covid-19.
Ca nhiễm ở Hà Lan cao kỷ lục, Hàn Quốc tạm dừng 'sống chung với Covid-19' ảnh 1
Ảnh: EPA

Malaysia mở cửa đón du khách quốc tế

Theo hãng tin CNN, hội đồng cố vấn Chính phủ Malaysia ngày 11/11 cho biết, nước này sẽ mở cửa đón khách quốc tế vào đầu năm tới trong lúc tìm cách hồi sinh ngành du lịch đang ốm yếu.

Vài tuần gần đây, quốc gia Đông Nam Á này đã dần mở cửa lại kinh tế khi tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 chậm lại trong bối cảnh chương trình tiêm chủng được đẩy mạnh. Thống kê của chính phủ nước này cho thấy, hơn 3/4 dân số Malaysia đã được tiêm phòng Covid-19.

Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin, chủ trì một hội đồng có trọng trách chỉ đạo chương trình phục hồi kinh tế của Malaysia nói với các phóng viên rằng ngành Du lịch đang phục hồi quá chậm mà không có du khách nước ngoài. Ông cũng lưu ý các nhà khai thác cần thời gian để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Hàn Quốc sẽ không tiếp tục kế hoạch sống chung với Covid-19

Hãng Yonhap đưa tin, quan chức y tế công hàng đầu của Hàn Quốc ngày 11/11 cảnh báo, nước này sẽ không nới lỏng hơn nữa các hạn chế về Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tăng vọt.

Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các hạn chế về Covid-19 vào tháng 11 trong giai đoạn đầu của kế hoạch 3 giai đoạn “sống chung với Covid-19”. Theo lịch, nước này sẽ chuyển sang giai đoạn 2 vào giữa tháng 12 sau thời gian đánh giá 2 tuần.

Ông Jeong Eun-kyeong, Ủy viên Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này có thể khó chuyển sang giai đoạn 2 nếu ca nhiễm tiếp tục tăng. “Nếu xu hướng hiện thời tiếp diễn, chúng tôi cần duy trì giai đoạn đầu hoặc siết chặt các hạn chế về virus”.

Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, người dân được tập trung thành nhóm lên tới 10 người, bất kể tiêm chủng hay chưa. Ngoài ra, các biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà vẫn có hiệu lực.

Ca nhiễm ở Hà Lan cao kỷ lục, đề xuất phong tỏa

Theo Guardian, ngày 11/11, Hà Lan ghi nhận hơn 16.000 ca mắc Covid-19 trong vòng 24h. Đây là số ca nhiễm cao nhất ở nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Số ca nhiễm tăng lại một lần nữa tạo sức ép đối với các bệnh viện và nhiều chuyên gia y tế nước này đã kêu gọi chính phủ phong tỏa một phần để chống Covid-19. Theo kế hoạch, nội các của Thủ tướng Mark Rutte hôm nay (12/11) sẽ đưa ra quyết định về những biện pháp cần thiết theo đề xuất của nhóm quản lý sự bùng phát của dịch bệnh. Một số bước đang được cân nhắc gồm hủy các sự kiện, đóng cửa rạp chiếu phim và nhà hát, buộc các quán cà phê và nhà hàng đóng cửa sớm hơn nhưng trường học vẫn mở cửa.

Cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 5h ngày 12/11, thế giới ghi nhận tổng cộng 252.592.070 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.094.426 ca tử vong. Trên 228,5 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Giới chức Nga ngày 11/11 cho biết đang chuẩn bị đưa ra các hạn chế mới nhằm giảm số ca lây nhiễm đang tăng cao trong vài tuần gần đây. Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 đang soạn thảo luật nhằm mở rộng hệ thống mã QR, để hạn chế quyền tiếp cận một số địa điểm công cộng nhất định, gồm cả các phương tiện giao thông công cộng, quán cà phê và cửa hàng.

Hệ thống chỉ cho phép những người đã tiêm phòng hoặc đã khỏi, có xác nhận âm tính với virus corona trong 72h được tiếp cận những nơi trên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong vì Covid-19 ở châu Âu tăng 10% trong tuần qua, làm cho khu vực này trở thành vùng duy nhất trên thế giới có ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp, số ca nhiễm ở châu Âu tăng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.