Ca sĩ Vũ Hà bị phạt 150 triệu đồng trong vụ đánh bạc ở Hà Nội
Trong vụ án đánh bạc tại King Club, ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 150 triệu đồng vì tham gia một lần với 2.600 USD. Nhiều bị cáo khác trong vụ án nhận mức án tù.
Chiều 12/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club, thuộc khách sạn Pullman, Hà Nội. Trong đó, ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 150 triệu đồng về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, ca sĩ Vũ Hà đã tham gia đánh bạc một lần với số tiền 2.600 USD và thua 200 USD. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 100 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Mức án cho các bị cáo chủ chốt
Trong số 136 người bị truy tố về tội "Đánh bạc", nhiều bị cáo đã nhận mức án tù giam với số tiền tham gia lớn.
- Bùi Văn Huynh: Bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Huynh được xác định là người đánh bạc với số tiền lớn nhất, lên tới 16,3 triệu USD.
- Vũ Phong: Nhận mức án 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.
- Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ): Bị tuyên vắng mặt 3 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với cáo buộc đánh bạc 7,05 triệu USD.
- Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ): Bị tuyên 3 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng với số tiền đánh bạc 4,26 triệu USD.
- Ca sĩ Nguyễn Thế Vũ: Bị tuyên 3 năm tù, là người đánh bạc lớn thứ năm với số tiền hơn 4,3 triệu USD.
Nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc
Đối với nhóm tội "Tổ chức đánh bạc", tòa tuyên án 3 quản lý câu lạc bộ King Club mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm:
- Cho Choo Keun: 4 năm tù.
- Shim Hawn Hee: 2 năm tù.
- Choi Jin Bok: 3 năm 6 tháng tù.
Hai bị cáo người Việt Nam cùng tội danh là Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng) nhận 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) nhận 3 năm tù cho hưởng án treo.
Nhận định của Hội đồng xét xử
Bản án nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Hành vi này cũng tác động xấu đến đạo đức, lối sống và gây hệ lụy tiêu cực cho cộng đồng, làm mất an toàn xã hội.
Hội đồng xét xử cho rằng việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết để cải tạo, giáo dục và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa tội phạm. Theo bản án, nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc là đồng phạm giúp sức cho đối tượng Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang bỏ trốn). Trong khi đó, 136 bị cáo phạm tội "Đánh bạc" đều thực hiện hành vi độc lập.
Trong các bị cáo còn lại, có hơn 60 người được hưởng án treo và hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền.


