Cả V.League rộn ràng mua sắm, SLNA vẫn đợi tiền

(Baonghean.vn) - Trong khi các đội bóng gần như đã ổn định lực lượng cho mùa giải mới 2020 thì đội bóng Sông Lam Nghệ An vẫn đang gặp nhiều vướng mắc, trong đó có vấn đề nhà tài trợ.

Giải VĐQG V.League 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 22/2 tới đây và nhiều đội bóng đang có những động thái mạnh mẽ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Điển hình như CLB Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã mang về những ngoại binh chất lượng như Hoàng Vũ Samson, Epassi Ewonde và Moses Oloya.

Một đội bóng láng giềng khác của Sông Lam Nghệ An là tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mang về 2 ngoại binh Almeida Santos từ CLB Viettel và Bruno De Sousa. Trước đó, đội bóng Hà Tĩnh đã chiêu mộ thành công 3 nội binh gồm Lê Mạnh Dũng, Phạm Hoàng Lâm và Đoàn Anh Việt.

CLB TP Hồ Chí Minh là một trong những đội bóng chi mạnh cho V.League 2020. Ảnh: CLB
CLB TP Hồ Chí Minh là một trong những đội bóng chi mạnh cho V.League 2020. Ảnh: CLB

Những đội bóng mua sắm mạnh tay nhất V.League trong kỳ chuyển nhượng bao gồm CLB Viettel và CLB TP Hồ Chí Minh. Đội bóng “hậu duệ Thể Công” mang về 2 bản hợp đồng khủng là Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc từ SLNA.

Còn TP Hồ Chí Minh với nhiều mục tiêu và tham vọng tại mùa giải 2020 cũng có được những tân binh chất lượng như tiền đạo vua phá lưới giải hạng Nhất Nguyễn Xuân Nam từ Phố Hiến, tiền vệ cánh Võ Huy Toàn, thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Đội bóng chủ sân Thống Nhất còn mang về những ngoại binh đẳng cấp như Pape Diakite từ người Senegal, từng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu của USL Championship Mỹ. Bên cạnh đó, còn có tiền đạo ĐTQG Thụy Điển là Viktor Prodell và tiền đạo người Chile Matias Jadue.

Trở lại với SLNA, sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, Văn Bình giải nghệ, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn lại những cựu binh như Quang Tình, Đình Đồng và dàn cầu thủ sinh năm 1995, 1996. HLV Ngô Quang Trường cũng đã bổ sung 10 cầu thủ trẻ cho mùa giải tới, kết hợp với sự trở về của Vương Quốc Trung, Bình Đình Châu.

Sông Lam Nghệ An vẫn chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều bộn bề. Ảnh: Đức Anh
Sông Lam Nghệ An vẫn chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều bộn bề. Ảnh: Đức Anh

Về vấn đề ngoại binh, SLNA mới chỉ thử việc 1 trung vệ người Serbia do người cũ Damir Memovic giới thiệu nhưng không đi đến kết quả. Cầu thủ này đã rời SLNA vì không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Kinh phí hoạt động cũng là một vấn đề đau đầu với lãnh đạo CLB SLNA. Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Ngân hàng Bắc Á cam kết đồng hành với SLNA trong mùa giải mới. Đội bóng vẫn chưa thể ra mắt nhà đồng tài trợ vì còn một vài thủ tục.

Ban đầu, SLNA dự kiến sẽ tham dự giải giao hữu do CLB Viettel tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên vào phút cuối, đội bóng đã không thể tham dự vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tham dự giải này có 8 đội bóng V.League gồm: Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, Quảng Nam, Nam Định và chủ nhà Viettel.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.