Các bang ở Mỹ liên minh trong 'cuộc săn lùng' vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

Diệp Khanh (Theo AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các bang tại Mỹ đang phải tìm mọi cách để có được nguồn thiết bị bảo hộ y tế cung cấp cho đội ngũ bác sĩ, y tá - những người làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19.

Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ đã thông báo tình trạng khan hiếm các thiết bị như găng tay, khẩu trang, bộ đồ bảo hộ dành cho nhân viên y tế sẽ kéo dài trong vòng một tháng nữa, vì thế kho dự trữ liên bang chỉ có thể đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu của từng bang. Ví dụ tại bang Illinois, nhu cầu về khẩu trang và găng tay y tế của bang cao gấp 27 lần số lượng được chính quyền liên bang cấp. Tình trạng khan hiếm này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo từ hồi tháng trước, trong đó ông cảnh báo các thống đốc bang phải cố gắng tìm cách đáp ứng nhu cầu của chính mình.

Các bang ở Mỹ đang phải vật lộn để có đủ thiết bị bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế Ảnh: Fox News
Các bang ở Mỹ đang phải vật lộn để có đủ thiết bị bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế Ảnh: Fox News

Vì thế, nhiều bang tại Mỹ đang phải tìm cách tự xoay xở để có được các thiết bị này, từ hợp tác với các đối tác tư nhân, kêu gọi quyên góp và liên minh với các bang khác. Việc liên minh với nhau sẽ tạo nên sức mua lớn hơn, có sức cạnh tranh cao hơn khi tham gia đấu thầu trên thị trường thiết bị y tế toàn cầu vốn đang rất khốc liệt. Ngoài ra, việc liên minh cũng giúp các bang chuyển nguồn cung dư thừa tới các bang “điểm nóng” khác.

Ông Gavin Newsom, Thống đốc bang Californina - bang đông dân nhất của nước Mỹ - cho biết, California dự kiến chi 1 tỷ USD để đặt mua 500 triệu chiếc khẩu trang, giao hàng từ tháng 5 đến tháng 7, sau đó sẽ chia sẻ với các bang có nhu cầu cao ở khu vực miền Tây.

Bà Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Michigan cũng cho biết, bang Michigan tuần trước đã phải tự chi 130 triệu USD để mua thiết bị y tế, và hiện đang tham gia liên minh cùng các bang khác ở khu vực Great Lakes để tăng cường sức mua trên thị trường thế giới. Còn theo Thống đốc bang Montana Steve Bullock, số khẩu trang y tế mà bang này nhận được của bang láng giềng là North Dakota cao gấp 5 lần so với số khẩu trang được cấp từ kho dự trữ quốc gia.

Các bang như Arkansas, California, Oregon và Washington cũng đã gửi máy thở đến các bang khác có nhu cầu cấp bách hơn, trong đó được nhận nhiều nhất là New Jersey - bang được dự báo sẽ trở thành điểm nóng dịch bệnh thứ hai tại Mỹ sau New York.

Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York hôm qua tuyên bố ông sẽ đề xuất thành lập một tập đoàn của các bang để tham gia mua hàng trên thị trường thế giới sau khi ông tiếp quản chức Chủ tịch Hiệp hội các Thống đốc bang vào mùa thu này. Ông Andrew Cuomo cho rằng các bang sẽ phải “tự làm những việc mà chính phủ liên bang không thể làm”, bởi không ai dám chắc cuộc khủng hoảng dịch bệnh như Covid-19 không xảy ra một lần nữa trong tương lai.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.