Các chùa trong tỉnh hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp đỡ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, các chùa trong tỉnh đã tổ chức một số chương trình từ thiện có ý nghĩa thiết thực.

Lập “Thư viện công nghệ” cho học sinh mượn điện thoại học online

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các em học sinh ở một số địa phương phải học online. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện sắm cho con mình phương tiện học trực tuyến. Để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc) đã tổ chức chương trình “Thư viện công nghệ”  cho các em học sinh tại huyện Nghi Lộc và TX Cửa Lò mượn điện thoại để học online.

Chương trình cho mượn cả điện thoại cũ và mới với số lượng lớn. Ảnh: Lê Khương
Chương trình cho mượn cả điện thoại cũ và mới với số lượng lớn. Ảnh: Lê Khương

Theo đó, nhà chùa sẽ cho mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các khu  vực nói trên mượn từ 1 – 2 chiếc điện thoại thông minh (kèm theo dây sạc và kinh phí 100 ngàn đồng để mua sim 3G) mang về nhà cho con em sử dụng vào việc học tập.

Nhà chùa yêu cầu phụ huynh phải có mặt trực tiếp để mượn điện thoại cho con. Trong thời gian mượn, phụ huynh phải cam kết giữ gìn điện thoại cẩn thận, sử dụng điện thoại đúng mục đích.

Những phụ huynh, học sinh đầu tiên được mượn điện thoại để phục vụ học tập. Ảnh: Lê Khương
Những phụ huynh, học sinh đầu tiên được mượn điện thoại để phục vụ học tập. Ảnh: Lê Khương

Chương trình “Thư viện công nghệ” bắt đầu hoạt động từ ngày 02/10 và kết thúc khi các địa phương hết giãn cách xã hội, học sinh đến trường học tập bình thường. Qua 2 ngày khởi động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều phụ huynh, học sinh. 

Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây xứ Nghệ, dịp này chùa Đại Tuệ (Nam Đàn) phối hợp cùng Quỹ học bổng Sen Vàng, chùa Diệc (TP Vinh) đã tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn) mỗi suất 500.000 đồng, tổng giá trị 50 triệu đồng.

Chư tăng chùa Đại Tuệ trao học bổng cho học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Minh Thanh
Chư tăng chùa Đại Tuệ trao học bổng cho học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Minh Thanh

Được biết, sau nhiều năm thực hiện, chư tăng, phật tử chùa Đại Tuệ, chùa Diệc, CLB Thanh niên phật tử Sen vàng, Quỹ học bổng Sen Vàng đã vận động kinh phí, hỗ trợ cho hàng ngàn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.