Sức khỏe

Các cơ sở y tế ở Nghệ An sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19

Thành Chung 22/05/2025 19:46

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch xảy ra.

Sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Nghệ An, ở thời điểm này, các đơn vị y tế trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình dịch Covid-19.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - bệnh viện lớn nhất của tỉnh, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Trung tâm Bệnh Nhiệt đới tiến hành xây dựng kế hoạch thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tình hình mới; chỉ đạo Khoa Khám bệnh thực hiện tốt công tác chẩn đoán, nhằm sớm phát hiện ca bệnh (nếu có), đẩy mạnh tuyên truyền cho người bệnh đến khám có giải pháp phòng lây nhiễm, bảo vệ sức khoẻ cá nhân; chỉ đạo các khoa, phòng tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế tối đa tình trạng lan dịch bệnh trong đơn vị.

Tổ chức thiết lập khu vực cách ly đảm bảo tốt công tác phòng chống COVID-19. Ảnh Thành Cường
Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đã tích cực rà soát lại các điều kiện đảm bảo để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Tiến sĩ Quế Anh Trâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Trước đây, Trung tâm là nơi đặt Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 tỉnh Nghệ An, chuyên điều trị cho các ca mắc Covid-19 nặng. Trung tâm có khuôn viên tách biệt, đầy đủ nhân lực, thuốc men và trang thiết bị hồi sức tích cực.

Trước tình hình dịch Covid-19 mới, được sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, Trung tâm đã rà soát lại các điều kiện đảm bảo để thu dung, điều trị bệnh nhân. Hiện tại, Trung tâm sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19; cũng như sẵn sàng chi viện, hỗ trợ cho các cơ sở y tế khác khi tình hình dịch vượt khả năng kiểm soát.

Khám cho trẻ gặp vấn đề sức khoẻ do Hậu Covid-19 ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh Thành Cường(2)
Khám cho trẻ gặp vấn đề về hô hấp ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã được kích hoạt từ hoạt động của Ban chỉ đạo cho đến công tác chuẩn bị sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho hay: Trung tâm đã quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế về phòng, chống Covid-19 cho các cán bộ, nhân viên đơn vị và trạm y tế; chỉ đạo khoa bệnh nhiệt đới sửa sang lại, sẵn sàng vận hành khu cách ly; chỉ đạo khoa khám bệnh làm tốt công tác chẩn đoán, lấy thông tin dịch tễ kỹ các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt đối với những bệnh nhân người Lào sang khám, chữa bệnh; hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng bệnh.

Do Kỳ Sơn là địa phương có Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cùng nhiều đường mòn lối mở qua biên giới. Người dân 2 nước thường qua lại giao lưu. Chính vì vậy, Trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cho người dân; đặc biệt chú ý đến các trường hợp nghi ngờ khi lên khám bệnh để sớm cách ly, điều trị; thực hiện tốt công tác báo cáo để điều tra, đánh giá kịp thời...

Điều tra cách trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu ở Kỳ Sơn. Ảnh Thành Chung
Thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh ở Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung

Bác sĩ Sầm Văn Hải cho biết thêm một số khó khăn: Đời sống của người dân Kỳ Sơn còn nhiều khó khăn. Chi phí khám chữa bệnh hoàn toàn do bảo hiểm y tế chi trả. Trong khi đó, các loại test nhanh - nhận biết có mắc Covid-19 hay không lại chưa được bảo hiểm y tế chấp nhận thanh toán. Người dân không có điều kiện bỏ tiền để mua test nhanh. Do vậy, Trung tâm gặp khó khăn để xác định chính xác được trường hợp nghi ngờ có mắc Covid-19 hay không... Trước mắt, khi có trường hợp nghi ngờ, Trung tâm sẽ kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

Không để thụ động, bất ngờ

Theo hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: Từ đầu năm đến ngày 16/5/2025, toàn tỉnh ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 tại 7/20 huyện, thành phố, thị xã. Tất cả các ca mắc đều ở tình trạng nhẹ, không có biến chứng nghiêm trọng và không có ca tử vong. Cụ thể, huyện Yên Thành 4 ca, thành phố Vinh 4 ca, huyện Nam Đàn 3 ca, huyện Nghĩa Đàn 2 ca, huyện Anh Sơn 2 ca, huyện Nghi Lộc 1 ca và huyện Quỳnh Lưu 1 ca.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Ở thời điểm này, trung tâm đang thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế giới và các địa phương trên địa bàn cả nước để kịp thời tham mưu Sở Y tế cập nhật, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cùng với đó, Trung tâm cũng chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tỉnh hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Ảnh Thành Chung (2)
Tăng cường giám sát y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Chung

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện công tác giám sát y tế tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tích cực phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập khi không cần thiết...

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến mới, ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan..., ngày 20/5/2025, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có Công văn số 1974 /SYT-NVY yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập chủ động ứng phó với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người bệnh Covid-19.

Ảnh Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bố trí tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng triển khai công tác cấp cứu y tế, vận chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 của đơn vị theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong đơn vị; có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao; bố trí tổ cấp cứu lưu động đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện vận chuyển sẵn sàng triển khai công tác cấp cứu y tế, vận chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung nêu rõ: Các cơ sở phải nghiêm túc thực hiện việc báo cáo ca bệnh theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Các cơ sở y tế ở Nghệ An sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO