Các công ty gỗ ở Nghệ An nhận đơn hàng xuất khẩu trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài “tắc” đầu ra, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, đơn hàng xuất khẩu gỗ của các doanh nghiệp ở Nghệ An đang bắt đầu tăng trở lại.

Những ngày đầu tháng 8/2023, tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại gỗ Thanh Chương (xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương), không khí hoạt động tại nhà máy khá sôi động. Xe ô tô vận chuyển gỗ keo vào ra liên tục, gỗ keo đầy ắp sân chứa, phía trong nhà máy, các dây chuyền hoạt động tích cực để cho ra sản phẩm viên nén.

bna_van truong 3.jpeg
Công ty CP Sản xuất và Thương mại gỗ Thanh Chương tìm được đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Công ty CP Sản xuất và Thương mại gỗ Thanh Chương cho biết: Thời điểm từ cuối năm 2022, xuất khẩu viên nén sang các thị trường Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản rất khó khăn, giá giảm sút.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Nhà máy đã tìm kiếm được các đơn hàng tại Nhật Bản, xuất bán với khối lượng trên 11.000 tấn viên nén, giá 180 USD/tấn. Hiện tại, Nhà máy đang tiếp tục tìm kiếm thêm các đơn hàng khác để duy trì sản xuất 10.000 tấn sản phẩm/tháng, (tương đương thu mua 24.000 tấn keo nguyên liệu tại địa bàn huyện Thanh Chương).

Ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện Thanh Chương cho biết: Địa bàn huyện Thanh Chương có trên 20.000 ha keo nguyên liệu, hàng năm thu hoạch từ 2.500-3.000 ha keo. Việc Công ty CP Sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương tìm kiếm được đơn hàng xuất khẩu, hoạt động ổn định tiếp tục đem lại lợi ích cho cả người dân trồng keo và nhà máy. Sau thời gian dài keo “tắc” đầu ra, đến nay nhà máy hoạt động trở lại người dân đã bán keo cho nhà máy với giá từ 10,5-1,1 triệu đồng/tấn là đã có lãi.

bna_van truong 1.jpeg
Công ty CP Sản xuất và Thương mại gỗ Thanh Chương thu mua lượng keo lớn trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Trường

Cũng thời điểm này, tại Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu (thị xã Thái Hoà), khu vực nhà máy chế biến gỗ ghép thanh, công nhân tích cực đóng hàng để vận chuyển lên xe vận tải cho đơn vị thu mua.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nông lâm nghiệp Sông Hiếu chia sẻ: Thời điểm cuối tháng 6/2023, chúng tôi tồn kho với khối lượng lớn, gần 4.000 mét khối các loại sản phẩm gỗ, trị giá tiền hàng gần 30 tỷ đồng, hàng tồn kho chủ yếu là các loại gỗ ghép thanh, phôi gỗ.

“May mắn là từ thời điểm ngày 10/7 đến nay, các nước có nhu cầu mua hàng trở lại. Chúng tôi đã tìm kiếm được đơn hàng, bán cho các đơn vị thu mua dăm gỗ ở các tỉnh phía Nam. Những đơn vị này thu gom hàng từ khắp nơi, sau đó xuất sang thị trường Mỹ. Hiện nay số gỗ tồn kho chúng tôi đã bán hết, nhà máy chế biến gỗ hoạt động 70% công suất, đạt khối lượng 250 mét khối gỗ ghép thanh/tháng. Nhờ đầu ra ổn định nên gần 100 lao động có việc làm” -ông Hoàng cho biết thêm.

bna_van truong 6.jpeg
Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu xuất bán các lô hàng gỗ ghép thanh cho đối tác ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Văn Trường

Nói về tin vui khi có đơn hàng trở lại, đại diện Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP ở xã Khánh Hợp (Nghi Lộc) cũng bày tỏ: Thời điểm trước tháng 6/2023, nhà máy tồn đọng trên 2.500 tấn dăm gỗ. Nhưng từ đầu tháng 7/2023 lại nay, thị trường xuất khẩu khởi sắc, nhà máy đã kết hợp với các đơn vị chế biến dăm gỗ khác ở địa bàn ngoài tỉnh, cùng thu gom hàng xuất hàng sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc với khối lượng 8.000-10.000 mét khối dăm gỗ. Giá dăm gỗ tăng hơn so với đầu năm 2023, từ 950.000 đồng/tấn, nay tăng lên 1.050.000 đồng/tấn.

Theo báo cáo của Sở Công thương, địa bàn Nghệ An hiện có hơn 45 doanh nghiệp chế biến gỗ, hơn 100 doanh nghiệp lâm sản ngoài gỗ và hơn 10.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Thời điểm 6 tháng đầu năm 2023, đơn hàng ở các doanh nghiệp trong ngành giảm trung bình trên 50%.

bna_van truong 5.jpeg
Các lô hàng gỗ Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu được xuất bán. Ảnh: Văn Trường

Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, các doanh nghiệp đã bắt đầu đón những đơn hàng trở lại, chủ yếu xuất sang thị trường các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt hiện tại, nguồn hàng tồn trước đó của các nhà máy chế biến gỗ cơ bản đã được giải phóng, các nhà máy đang hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Tiến Lâm-Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ Nghệ An cho biết: Mặc dù ngành gỗ đã có khởi sắc, các doanh nghiệp đã tìm được các đơn hàng xuất khẩu, tuy nhiên số lượng đơn hàng chưa lớn, do vẫn còn khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Vì vậy, các doanh nghiệp gỗ ở Nghệ An vẫn phải chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường trong nước.

bna_van truong 2.jpeg
Dăm gỗ ở Nghệ An đã hoạt động trở lại do tìm được các đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: Văn Trường

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu. Các doanh nghiệp ngành gỗ cần tập trung tái cấu trúc, tổ chức lại sản xuất của doanh nghiệp, trong đó chú trọng đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất, nâng cao tính hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực để tiết giảm chi phí.

tin mới

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.