Các cử tri là trường hợp F1 của BN 3098 ở thị xã Hoàng Mai hoàn thành nghĩa vụ bầu cử

(Baonghean.vn) - Các cử tri là F1 của BN 3098 là những người được bỏ lá phiếu bầu đầu tiên ở thị xã Hoàng Mai. Các cử tri đã rất trách nhiệm, phấn khởi khi được tham gia ngày hội toàn dân.
Ngày 6/5, ca bệnh 3098, ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai được phát hiện. Phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã thực hiện truy vết, cách ly y tế tập trung đối với trên 100 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với ca bệnh. Khách sạn Sông Hoàng, phường Quỳnh Thiện là một trong những khu cách ly cho những trường hợp F1 này. Ảnh: Thành Cường
Ngày 6/5, ca bệnh 3098, ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai được phát hiện. Phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã thực hiện truy vết, cách ly y tế tập trung đối với trên 100 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với ca bệnh. Khách sạn Sông Hoàng, phường Quỳnh Thiện là một trong những khu cách ly cho những trường hợp F1 này. Ảnh: Đào Tuấn
Theo các quy định phòng chống dịch Covid-19, các công dân là trường hợp F1 của ca bệnh 3098 phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày để phòng bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc, những công dân này không thể tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú, mà phải bầu cử tại nơi cách ly. Ảnh: Thành Cường
Theo các quy định phòng chống dịch Covid-19, các công dân là trường hợp F1 của ca bệnh 3098 phải thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày để phòng bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc, những công dân này không thể tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú, mà phải bầu cử tại nơi cách ly. Ảnh: Đào Tuấn
Trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã lập danh sách những công dân là trường hợp F1 ở xã gửi Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện. Theo danh sách cử tri của Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện lập, tại  điểm bầu cử tại Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng có 51 cử tri. Trong đó có 43 công dân là trường hợp F1, 8 công dân là cán bộ quân sự, công an, y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây. Ảnh: Thành Cường
Trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Quỳnh Lập đã lập danh sách những công dân là trường hợp F1 ở xã gửi Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Dị, Quỳnh Thiện. Theo danh sách cử tri của Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện lập, điểm bầu cử tại Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng có 51 cử tri. Trong đó có 43 công dân là trường hợp F1, 8 công dân là cán bộ quân sự, công an, y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây. Ảnh: Đào Tuấn
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai, Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng chính là điểm bầu cử sớm nhất tại thị xã. Các cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 6 giờ sáng ngày 23/5. Đúng 5 giờ 40 phút, tổ bầu cử thuộc Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện đã có mặt tại khu cách ly để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai, khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng chính là điểm bầu cử sớm nhất tại thị xã. Các cử tri bắt đầu bỏ phiếu từ 6 giờ sáng ngày 23/5. Đúng 5 giờ 40 phút, tổ bầu cử thuộc Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện đã có mặt tại khu cách ly để chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ảnh: Đào Tuấn
Khu vực bầu cử của Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được thiết lập khoa học, đúng theo quy định phòng dịch Covid-19: Các thành viên tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ; tại điểm bầu cử có đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; các bàn phát phiếu, ghi phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình 1 chiều. Ảnh: Thành Cường
Khu vực bầu cử của khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được thiết lập khoa học, đúng theo quy định phòng dịch Covid-19: Các thành viên tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ; tại điểm bầu cử có đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; các bàn phát phiếu, ghi phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình 1 chiều. Ảnh: Đào Tuấn
Đúng 6 giờ sáng ngày 23/5, các cử tri tại khu cách ly bắt đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri lớn tuổi nhất tại đây là bà Hoàng Thị Xin, 85 tuổi; cử tri nhỏ tuổi nhất là em Đậu Đình Bút, 18 tuổi, học lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai 2 Ảnh: Thành Cường
Đúng 6 giờ sáng ngày 23/5, các cử tri tại khu cách ly bắt đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri lớn tuổi nhất tại đây là bà Hoàng Thị Xin, 85 tuổi; cử tri nhỏ tuổi nhất là em Đậu Đình Bút, 18 tuổi, học lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai 2.  Ảnh: Đào Tuấn
Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; hướng dẫn cụ thể, tuyên truyền rất kỹ trước khi tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Cường
Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay; hướng dẫn cụ thể, tuyên truyền rất kỹ trước khi tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đào Tuấn
Được tham gia bầu cử ngay tai khu cách ly, các công dân đang thực hiện nghĩa vụ phòng chống dịch Covid-19 tại đây đều tham gia đầy đủ, rất vui, phấn khởi, hăng hái. Họ cũng rất cẩn thận nghiên cứu để lựa chọn các ứng cử viên đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: Thành Cường
Được tham gia bầu cử ngay tại khu cách ly, các công dân đang thực hiện nghĩa vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại đây đều tham gia đầy đủ, rất vui, phấn khởi, hăng hái. Họ cũng rất cẩn thận nghiên cứu để lựa chọn các ứng cử viên đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp. Ảnh: Đào Tuấn
Ông Hoàng Văn Lưu, 59 tuổi, xóm Tâm Tiến là cử tri bỏ phiếu đầu tiên ở khu cách ly. Ông Lưu chia sẻ: Bản thân tôi rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ngày hội toàn dân. Vậy nên, tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị tâm thế. Dẫu trong hoàn cảnh cách ly nhưng bản thân vẫn được cập nhật đầy đủ thông tin các ứng cử viên. Ảnh: Thành Cường
Ông Hoàng Văn Lưu, 59 tuổi, xóm Tâm Tiến là cử tri bỏ phiếu đầu tiên ở khu cách ly. Ông Lưu chia sẻ: Bản thân tôi rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ngày hội toàn dân. Vậy nên, tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị tâm thế. Dẫu trong hoàn cảnh cách ly nhưng bản thân vẫn được cập nhật đầy đủ thông tin các ứng cử viên. Ảnh:Đào Tuấn
Cử tri trong khu cách ly tại Thị xã Hoàng Mai thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri trong khu cách ly tại Thị xã Hoàng Mai thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Đào Tuấn
Các cử tri tại khu cách ly bày tỏ mong muốn: Sau khi được bầu, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp sẽ thực hiện tốt lời hứa, chương trình hành động của mình... xứng đáng là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Ảnh: Thành Cường
Các cử tri tại khu cách ly bày tỏ mong muốn: Sau khi được bầu, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp sẽ thực hiện tốt lời hứa, chương trình hành động của mình... xứng đáng là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Ảnh: Đào Tuấn
Nhờ sự bố trí khoa học, thuận tiện của Ủy ban bầu cử, cũng như ý thức tốt của các cử tri nên công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng. Ảnh: Thành Cường
Nhờ sự bố trí khoa học, thuận tiện của Ủy ban bầu cử, cũng như ý thức tốt của các cử tri nên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng. Ảnh: Đào Tuấn
Đúng 6 giờ 45 phút, 43 cử tri là trường hợp F1 của BN 3098 đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Những cử tri bỏ phiếu sau cùng là các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Họ đã, đang và sẽ “cùng ăn, cùng ở, cùng phòng dịch” với các công dân. Ảnh: Thành Cường
Đúng 6 giờ 45 phút, 43 cử tri là trường hợp F1 của BN 3098 đã hoàn tất việc bỏ phiếu. Những cử tri bỏ phiếu sau cùng là các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Họ đã, đang và sẽ “cùng ăn, cùng ở, cùng phòng dịch” với các công dân. Ảnh: Đào Tuấn
7 giờ sáng ngày 23/5, công tác bầu cử tại Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được hoàn tất. Cán bộ y tế thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng hòm phiếu. Ảnh: Thành Cường
7 giờ sáng ngày 23/5, công tác bầu cử tại khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được hoàn tất. Cán bộ y tế thực hiện phun hóa chất tiêu độc, khử trùng hòm phiếu. Ảnh: Đào Tuấn
Hòm phiều lưu động ở Khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được niêm phong kỹ; đưa về Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện và kiểm đếm vào cuối ngày...Ảnh: Thành Cường
Hòm phiếu phụ lưu động ở khu cách ly y tế tập trung Khách sạn Sông Hoàng được niêm phong kỹ; đưa về Ủy ban bầu cử phường Quỳnh Thiện và kiểm đếm vào cuối ngày.  Ảnh: Đào Tuấn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.