Các đặc sản miền núi Nghệ An có mặt tại hội chợ sắc xuân miền Tây

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội sắc xuân miền Tây tại huyện Con Cuông với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian và hội chợ xuân. Đây là hoạt động góp phần quảng bà và giới thiệu các mặt hàng đặc trưng của địa phương.

Hội chợ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 25 - 27/1). Song song với đó là đêm hội sắc xuân miền Tây được tổ chức quy mô vào tối 26/1.

Hội chợ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 - 27/1. Ảnh: Tường Vi
Hội chợ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 - 27/1. Ảnh: Tường Vi

Vì vậy, hội chợ là cơ hội để cho đồng bào các dân tộc huyện Con Cuông trưng bày, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của địa phương như: cam quả, các sản phẩm từ cam, các loại hoa quả của địa phương, trà dược liệu Pù Mát, rượu men lá, rượu cần, hàng thổ cẩm, đồ mây tre đan, đặc sản của đồng bào như thịt chua, mọc, dưa muối ống cũng như bánh kẹo Tết, cây hoa cảnh...

Món mọc và rau cải muối ống của đồng bào Thái của bà con xã Đôn Phục được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Tường Vi
Món mọc và rau cải muối ống của đồng bào Thái của bà con xã Đôn Phục được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Tường Vi

Hội chợ có hàng chục gian hàng của các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp, công ty, trong đó mỗi xã, thị có một gian hàng trưng bày riêng các sản phẩm của địa phương: như rau củ quả, măng khô, rượu cần, đồ thổ cẩm, rượu men lá và các món ăn của đồng bào Thái, hàng mây tre đan, thực phẩm sạch...

Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Sau Hội chợ sắc xuân miền Tây thì Con Cuông sẽ tiếp tục mở phiên chợ Mường Quạ, phiên chợ truyền thống của đồng bào Thái vào ngày 25 tháng Chạp tại xã Môn Sơn. 

Gian hàng hoa cây cảnh được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Tường Vi
Gian hàng hoa cây cảnh được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Tường Vi

Hội chợ sắc xuân miền Tây ở Con Cuông không chỉ phản ánh đời sống phát triển của người dân qua các gian hàng, mà còn mang đến niềm vui tươi không khí hồ hởi cho cho mọi người trong những ngày đầu Xuân này./.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.