Quốc tế

Các đại sứ EU bác bỏ kế hoạch "kết nạp thần tốc" Ukraine vào năm 2027

Mỹ Nga 06/03/2026 14:20

Các nhà ngoại giao châu Âu đã bác bỏ sáng kiến cho phép Ukraine gia nhập sớm vào năm 2027, và mô tả là "đầy tranh cãi".

chủ tịch ec afp
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn TASS ngày 6/3, Politico dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các đại sứ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt khước từ đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen về cái gọi là "mở rộng ngược" - một cơ chế cho phép Ukraine gia nhập khối một cách nhanh chóng vào năm 2027.

Theo đó, các đại sứ đã thông báo quyết định này tới người đứng đầu EC, đồng thời mô tả dự án này là "đầy tranh cãi". Các nhà ngoại giao chia sẻ với tờ Politico rằng, những bên phản đối đã tuyên bố thẳng thắn về tính thiếu khả thi của mô hình "mở rộng ngược" áp dụng cho Ukraine, khẳng định họ thậm chí không sẵn lòng tìm kiếm bất kỳ giải pháp thỏa hiệp nào cho đề xuất này.

Trước đó, hãng tin Reuters cũng cho biết sáng kiến của Ukraine về việc thiết lập một "lộ trình tắt" để gia nhập EU như một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các quốc gia thành viên.

Chủ tịch EC Von der Leyen đã thảo luận kín về khả năng thay đổi cơ chế mở rộng. Cụ thể, khái niệm "mở rộng ngược" cho phép một quốc gia có thể gia nhập EU ngay sau khi thực hiện được các yêu cầu tối thiểu, nhưng sẽ bị hạn chế quyền tiếp cận các quỹ tài chính và các cơ chế ra quyết định cho đến khi đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn của khối.

Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters khẳng định, sáng kiến này không nhận được sự ủng hộ. "Khái niệm mở rộng ngược đã chết" – một nguồn tin ngoại giao nhấn mạnh. Một nguồn tin khác lưu ý rằng, Ukraine "hiện vẫn chưa sẵn sàng" để trở thành thành viên và đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về tham nhũng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nỗ lực thúc đẩy việc ấn định mốc thời gian cụ thể là năm 2027 để gia nhập EU, coi đây là một phần then chốt trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Phía Kiev lập luận rằng, một lộ trình tích hợp rõ ràng sẽ giúp "củng cố vị thế chính trị và kinh tế" của nước này.

Tuy nhiên, chính phủ các nước lớn trong EU, bao gồm Pháp và Đức, đều tỏ thái độ hoài nghi về việc cải tổ quy trình mở rộng nhằm ưu tiên cho Ukraine. Tám nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ với Reuters rằng, các thủ đô EU bày tỏ lo ngại rằng việc trao tư cách thành viên quá sớm có thể làm xói mòn động lực thực hiện các cải cách thiết yếu tại Ukraine, đặc biệt là trong nỗ lực bài trừ tham nhũng.

Hiện tại, quy trình gia nhập EU vẫn là một lộ trình "kéo dài và nhiều giai đoạn", đòi hỏi những cải cách sâu rộng về chính trị, kinh tế và phải được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên tại mỗi bước đi. Điển hình là Hungary đã từng chặn đứng tiến trình của Ukraine ngay từ những giai đoạn đàm phán sớm nhất.

Mặc dù mô hình "mở rộng ngược" bị bác bỏ, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục tìm kiếm các phương thức khác để thắt chặt sự gắn kết với Ukraine trong những năm tới. EC lập luận rằng việc Kiev trở thành thành viên sẽ "củng cố năng lực quốc phòng của EU".

Nguồn TASS
Copy Link
0 0 0
x
Các đại sứ EU bác bỏ kế hoạch "kết nạp thần tốc" Ukraine vào năm 2027
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO