Các đền, chùa ở Nghệ An thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Tháng Giêng là tháng của mùa lễ hội, người dân tới đền, chùa để dâng hương, cầu bình an cho một năm mới suôn sẻ. Năm nay khi đại dịch Covid-19 bùng phát và tình hình đang dần trở nên nghiêm trọng thì lượng người đi lễ đã giảm. Các đền, chùa trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K".

Lượng khách đến đền, chùa giảm

Nếu như những ngày đầu năm Tân Sửu, người dân và du khách đến du Xuân và cầu an ở các đền, chùa trên địa bàn Nghệ An vẫn thờ ơ với khuyến cáo “5K” thì đến hôm nay (mùng 7 tháng Giêng) tình hình đã có chuyển biến tích cực. Phần lớn mọi người đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và các điểm di tích lịch sử cũng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh: Công Kiên
Sáng mùng 7 tháng Giêng Tân Sửu, đền Hồng Sơn (thành phố Vinh) vắng người đến dâng hương, dâng lễ. Ảnh: Công Kiên

Buổi sáng, khuôn viên di tích đền Hồng Sơn (thành phố Vinh) khá vắng vẻ, chỉ lác đác ít người mang lễ vật đến làm lễ cầu an. Những bàn viết sớ cũng thưa vắng, ít người qua lại. Những năm trước, vào thời điểm này, đền luôn trong cảnh chật ních người ở gần xa đến du ngoạn, chiêm bái và hành lễ từ sáng đến tối.

“Năm nào cũng vậy, vào mùng 6 hay mùng 7 tháng Giêng Âm lịch, tôi thường cùng các con, cháu đến đền làm lễ cầu an, giải hạn để năm mới có nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Năm nay dịch bệnh phức tạp, Nhà nước khuyến cáo không tụ tập đông người nên tôi chỉ đi một mình”.

Bà Nguyễn Thị Quý ,  phường Trường Thi (thành phố Vinh)

Theo Ban Quản lý đền Hồng Sơn, năm nay do dịch Covid-19 nên lượng người đến vãn cảnh, cầu an vào đầu năm giảm hẳn. Để phòng, chống dịch, Ban Quản lý đền thường xuyên nhắc nhở nhân dân và du khách thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch.
Ảnh: Công Kiên
Lượng khách đến đền thờ Hoàng đế Quang Trung vào dịp đầu năm không nhiều như những năm trước. Ảnh: Công Kiên

Tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, dù giữa buổi sáng nhưng lượng du khách cũng rất ít. Hầu hết mọi người đến dâng hương, dâng lễ tại đền đều có ý thức phòng dịch, chấp hành quy định rửa tay sát khuẩn và thường xuyên đeo khẩu trang.

“Xưa nay, đầu năm tôi thường rủ bạn bè lên đền cầu an, cầu lộc nhưng năm nay do dịch bệnh, thực hiện khuyến cáo không tập trung đông người nên không rủ nhóm bạn đi cùng. Dịch bệnh đang phức tạp nên tôi luôn đeo khẩu trang, tránh nơi đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm”.

Chị Nguyễn Hồng Sương, phường Trung Đô (thành phố Vinh)

Cũng trong sáng nay, ở chùa Cần Linh số lượng phật tử và du khách đến hành lễ cũng giảm đáng kể so với những năm trước. Nhà chùa tổ chức lễ Khai bút, cầu an nhân dịp đầu Xuân mới, thông thường có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dự lễ. Trong khi buổi lễ sáng nay mọi người dự lễ đều đeo khẩu trang.
Ảnh: Công Kiên
Du khách đến dâng hương, dâng lễ tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Công Kiên

Tại nhiều đền, chùa khác trên địa bàn Nghệ An, trong đó có những đền, chùa có lượng du khách ghé thăm dịp đầu năm nhiều như đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), đền Quả Sơn (Đô Lương), đền Cuông (Diễn Châu), đền Bạch Mã (Thanh Chương), đền – chùa Gám (Yên Thành)… Đầu Xuân năm nay số lượng khách cũng giảm rõ rệt. Điều này cho thấy người dân đã có ý thức trong việc phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện khuyến cáo không tập trung đông người.

Kịp thời chấn chỉnh, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

Cùng với việc ý thức của nhân dân và du khách được nâng cao, Ban Quản lý các đền, chùa và di tích lịch sử cũng đã thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch ở các mức độ khác nhau. Chẳng hạn, ở đền Hồng Sơn, Ban Quản lý đặt tấm biển nhắc nhở phía trước sân đền để nhắc nhở du khách đeo khẩu trang thường xuyên. Ở đền thờ Hoàng đế Quang Trung đã bố trí điểm rửa tay sát khuẩn ở cổng ra, vào.

Hay như ở chùa Cần Linh, các phật tử và du khách bước vào cổng nếu không đeo khẩu trang sẽ có người nhắc nhở. Lúc chuẩn bị làm lễ khai bút, cầu an, các sư thầy cũng nhắc nhở tất cả mọi người đeo khẩu trang để phòng, chống nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh được Ban Quản lý đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên) và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, bài bản. So với những năm trước, năm nay lượng người đến đền Ông Hoàng Mười dịp đầu Xuân năm mới cũng giảm nhiều.

Ảnh: Công Kiên
Du khách vào khu vực đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên) phải kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Và thực hiện rửa tay sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đền Ông Hoàng Mười phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh, bố trí chốt kiểm dịch tại cổng ra, vào. Tất cả người vào khu vực đền đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Theo đại diện Ban Quản lý đền, du khách đến chiêm bái, dâng lễ, cầu an đến từ nhiều địa phương, trong đó có cả khách đến từ các tỉnh lân cận nên công tác phòng, chống dịch luôn được quan tâm hàng đầu. Qua đó, ý thức của nhân dân và du khách cũng được nâng cao, phần lớn mọi người đều chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh: Công Kiên
Nhân dân và du khách vào dâng hương, dâng lễ tại đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên) chấp hành đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Công Kiên

“Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Du lịch đã tổ chức đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử và điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Qua đó, phát hiện một số điểm còn lơ là, người dân và du khách vẫn còn chủ quan, nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch. Chúng tôi đã trao đổi, yêu cầu các địa phương tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và kịp thời chấn chỉnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”.

Bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.