Các địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, hộ nghèo

Hồng Hạnh -Thái Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/10, đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cựu chiến binh tại các huyện Diễn Châu và Anh Sơn.
* Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ Diễn Châu đã bàn giao 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các xã Diễn Thắng, Diễn Ngọc và xã Diễn Trường.

Ba gia đình được bàn giao nhà đại đoàn kết gồm: Gia đình bà Tạ Thị Hương ở xóm 3, xã Diễn Thắng, một mình nuôi con nhỏ; được hỗ trợ xây dựng nhà mới có diện tích 60m2, kinh phí 100 triệu đồng; Gia đình bà Nguyễn Thị Chức ở xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc là thuộc hộ chính sách, 3 con bị khuyết tật; được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 42m2, kinh phí trên 50 triệu đồng. Và gia đình giáo dân Nguyễn Ngọc Đình ở xóm 18, xã Diễn Trường được xây dựng nhà có diện tích 51m2 kinh phí 144 triệu đồng.
UBMTTQ Diễn Châu bàn giao nhà cho gia đình bà Tạ Thị Hương, xóm 3 xã Diễn Thắng. Ảnh: Hồng Hạnh
Ủy ban MTTQ Diễn Châu bàn giao nhà cho gia đình bà Tạ Thị Hương ở xóm 3, xã Diễn Thắng. Ảnh: Hồng Hạnh
Cả 3 ngôi nhà đều được khởi công từ đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ mỗi ngôi nhà 20 triệu đồng, các xã hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng/nhà.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu đã bàn giao 13 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Cùng ngày, Hội CCB huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn.

Gia đình cựu chiến binh Trương Công Xuân có hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bản thân ông lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Hội CCB huyện Anh Sơn đã kêu gọi Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình ông. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, trong đó, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình tiết kiệm và anh em, họ hàng hỗ trợ.

Hội CCB huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Cựu chiến binh Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn
Hội CCB huyện Anh Sơn đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Trương Công Xuân tại thôn 9, xã Thọ Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa là nguồn động viên, khích lệ gia đình CCB Trương Công Xuân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống và là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.