Các địa phương cần xây dựng kế hoạch dự phòng đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra tại các điểm thi, đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu các địa phương cần khẩn trương xây dựng những kế hoạch dự phòng để đảm bảo điều kiện  tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Ngày 1/6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh dẫn đầu đã có cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT tại một số địa phương.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018  toàn tỉnh có 28.899 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành Giáo dục đã thành lập 59 Hội đồng thi và huy động 2793 giám thị coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Nghệ An sẽ được tổ chức vào hai ngày 6,7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn sẽ thi trong 120 phút và Ngoại ngữ thi 60 phút.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại Hội đồng thi Trường THPT Hoàng Mai. Ảnh Thanh Nga.
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại Hội đồng thi Trường THPT Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Nga.

Đoàn đã kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Hoàng Mai. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, trường có 751 thí sinh đăng ký. Hội đồng thi đã bố trí 31 phòng thi, huy động 71 giám thị coi thi.

Kiểm tra cơ sở vật chất  tại điểm thi Trường THPT Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Nga.
Kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Nga.

Đến thời điểm này công tác rà soát hồ sơ, chuẩn bị dữ liệu đã hoàn tất. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, ATVSTP, PCCN đã được Hội đồng thi lên phương án cụ thể.

Còn tại Trường THPT Quỳnh Lưu 2 - nơi có 639 thí sinh đăng ký dự thi được bố trí tại 28 phòng thi, hiện nhà trường đang tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, niêm yết danh sách phòng thi, và thông báo cho các em đến tại trường để nhận thẻ dự thi. Huyện Quỳnh Lưu là địa bàn rộng, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông, nên ngoài điểm thi trường THPT Quỳnh Lưu 2 còn có 3 hội đồng thi khác. Bởi vậy, ngoài công tác chuẩn bị để đảm bảo công tác thi được an toàn, huyện còn thành lập tổ chuyên phụ trách giải tỏa giao thông, giải quyết tình trạng ách tắc hoặc mất trật tự xung quanh điểm thi. 

Thí sinh làm thủ tục tại Trường THPT Tây Hiếu năm học 2016 - 2017. Ảnh tư liệu.
Thí sinh làm thủ tục tại Trường THPT Tây Hiếu năm học 2016 - 2017. Ảnh tư liệu.

Còn tại huyện Diễn Châu, thời gian qua, để tăng cường tuyên truyền cho các kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, ngành giáo dục đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình huyện thường xuyên đăng tải thông tin quy chế thi, những lưu ý khi vào phòng thi đến tất cả học sinh, phụ huynh. Đồng thời, huy động các đoàn thể xã hội, tổ chức cộng đồng chung tay hỗ trợ cho thí sinh trong thời gian thi. 

Qua kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị của ngành giáo dục và các địa phương. Đồng thời yêu cầu, để chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra và kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức vào ngày 22, 23,24/6 tới ngành giáo dục cần phối hợp với địa phương kiểm tra lại các điểm thi để đảm bảo tuyệt đối an toàn đề thi”.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cần cấp đủ điện, nước; quan tâm làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; yêu cầu cán bộ y tế phải ứng trực tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Riêng địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu là những nơi đang có nhiều diễn biến phức tạp, địa phương cũng cần lên những kế hoạch dự phòng để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Chiều nay, đoàn tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị các kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Thành phố Vinh.

Thanh Nga

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.