Các địa phương, đơn vị ở Nghệ An tiếp tục tích cực phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) -Để phòng chống dịch Covid-19 các địa phương trên địa bàn Nghệ An tiếp tục tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường tại các điểm có đông người như trường học, chợ...

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp được giao làm đầu mối nhận hóa chất Clorin 70% cho các trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng trên địa bàn để tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực có yếu tố nguy cơ cao như Trung tâm Y tế huyện, các chợ và những nơi tập trung đông người như trường học, nơi diễn ra hội họp đông người…trên địa bàn huyện.

Tất cả các khoa, phòng tại Trung tâm y tế đều đc phun thuốc phòng dịch Corona
Tất cả các khoa, phòng tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp đều được phun thuốc phòng dịch Covid-19
Để việc phun hóa chất diệt khuẩn, xử lý môi trường hoàn thành sớm, ở tuyến huyện, Trung tâm Y  tế huyện tổ chức thành 3 đội, tiến hành phun toàn bộ khuôn viên Huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện, Phòng Giáo dục, các trường học trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện, chợ, thị trấn...Ở tuyến xã, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo trạm y tế của các xã huy động toàn bộ cán bộ y tế xóm, bản tham gia phun thuốc phòng dịch tại các trường học trung tâm xã và các điểm trường xóm, bản.
Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng dịch đến tận xóm, bản vùng sâu, vùng xa để người dân hiểu, chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

 Phan Giang

Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ  khẩn trương phân bổ hóa chất Clorin 70% để phun tại tất cả các trường học, bến xe, một số chợ và điểm có lưu lượng đông người trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo 22 trạm y tế xã thành lập các đội phun hóa chất tại các trường học trên địa bàn với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và trường học.

Cán bộ Trạm y tế xã Tiên Kỳ phun tiêu độc khử trùng tại trường tiểu học
Cán bộ Trạm Y tế xã Tiên Kỳ phun tiêu độc khử trùng tại trường tiểu học.
Tính đến chiều ngày 16/02, Tân Kỳ đã hoàn thành việc phun hóa chất khử khuẩn đồng loạt trên địa bàn toàn huyện với số lượng 310kg chất Clorin 70% phun tại 140 địa điểm trong đó có 130 điểm trường học và nhiều điểm có lưu lượng đông người như: Huyện ủy Tân Kỳ, UBND huyện, bộ phận một cửa UBND huyện, bến xe Tân Kỳ, Công an huyện Tân Kỳ và một số điểm chợ trên địa bàn toàn huyện.
Đây là việc làm cấp thiết và kịp thời mà Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng triển khai và tiến hành chỉ đạo thực hiện để phòng chống dịch Covid-19 nhằm góp phần khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh bùng phát, bảo vệ an toàn sức khỏe người dân trên địa bàn./.

                                                                 Phạm Thu Hằng

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch Covid-19, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh dịch bệnh.

Các đơn vị BĐBP Nghệ An hỗ trợ địa phương, nhà trường phun thuốc tiêu độc khử trùng tại tất các điểm trường trên địa bàn biên giới
Các đơn vị BĐBP Nghệ An hỗ trợ địa phương, nhà trường phun thuốc tiêu độc khử trùng tại tất các điểm trường trên địa bàn biên giới.
Các đồn biên phòng đóng quân tại địa bàn vùng sâu, vùng xa đã phối hợp với Trạm y tế địa phương, lực lượng dân quân và các nhà trường tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng tại tất cả các điểm trường trên địa bàn biên giới.
Hoạt động trên nhằm làm tốt công tác phòng dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường chuẩn bị sẵn sàng đón các học sinh trở lại học tập sau thời gian nghỉ học./.

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.