Các địa phương, đơn vị ở Nghệ An tiếp tục tích cực phòng chống Covid - 19

(Baonghean.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, các đơn vị, địa phương, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tuyên tuyền, phun thuốc sát khuẩn tại công sở, phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Phun hóa chất sát khuẩn

Chiều nay (9/3), Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức quán triệt và phun hóa chất sát khuẩn phòng chống dịch Covid - 19.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh phải thường xuyên vệ sinh doanh trại, phun hóa chất sát khuẩn tại phòng làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ và khuôn viên của đơn vị 3 ngày một lần.

Quân y Bộ CHQS tỉnh phun hóa chất sát khuẩn phòng chống dịch covid-19
Quân y Bộ CHQS tỉnh phun hóa chất sát khuẩn phòng chống dịch covid-19
Tổ chức tuyên truyền liên tục trên kênh truyền thanh nội bộ, tiến hành tập huấn quân y, quán triệt quản lý chặt chẽ quân số, hạn chế thấp nhất người ra vào đơn vị. Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về dịch bệnh, có hiểu biết về virus Covid - 19 và cách phòng, chống lây nhiễm. Xà phòng, dung dịch rửa tay được tăng cường ở nhiều vị trí, nước muối súc miệng, nước tỏi nhỏ mũi được chuẩn bị đầy đủ phục vụ bộ đội nhỏ hai lần trong ngày.
Quân y các đơn vị tăng cường công tác quản lý chăm sóc sức khỏe bộ đội, kiểm tra hằng ngày để phát hiện, nếu nghi ngờ chuyển cách ly theo dõi. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ số quân nhân đi phép, tranh thủ khi trở lại đơn vị để có biện pháp sàng lọc, nếu có triệu chứng thì ngay lập tức cho cách ly.
Trọng Kiên

Huyện đoàn Nghĩa Đàn:  Phát hơn 500 khẩu trang miễn phí cho người dân

Phát khẩu trang miễn phí tại chợ Nghĩa Hội
Phát khẩu trang miễn phí tại chợ Nghĩa Hội
Sáng 9/3, Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức phát hơn 500 khẩu trang miễn phí cho người dân tại 3 điểm chợ Nghĩa Mai, Nghĩa Hội, Nghĩa Lâm. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân cách thức sử dụng khẩu trang và phát tờ rơi tuyên truyền để người dân nhận biết, hiểu và tự giác hơn trong phòng tránh dịch bệnh Covid -19. 

Đức Anh

Quỳnh Lưu: Trang bị nước rửa tay diệt khuẩn cho các trường học

Quỳnh Lưu: tặng nước rửa tay diệt khuẩn cho các trường học
Quỳnh Lưu: tặng nước rửa tay diệt khuẩn cho các trường học
Sáng 9/3, ủy ban MTTQ xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với các hội, đoàn thể xã tổ chức trao tặng 48 chai nước rửa tay diệt khuẩn cho 2 trường  mầm non, Tiểu học và  THCS xã Ngọc Sơn với tổng trị giá hơn 4,2 triệu đồng.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.