Các địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung

(Baonghean.vn) - Trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
*Sau 1 ngày phát động, tính đến 17h ngày 20/10, Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đànđã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức xã hội, cá nhân số tiền gần 140 triệu đồng.
Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn huyện còn tổ chức quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm, áo phao cứu sinh; tổ chức gói bánh chưng, bánh tét gửi cho đồng bào vùng lũ…
Nghĩa Đàn ủng hộ đồng bào miền trung
Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức xã hội, cá nhân trên địa huyện Nghĩa Đàn đã ủng hộ gần 140 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Ảnh:Đức Anh

Đức Anh

* Tại huyện Đô Lương, ngày 20/10, Đảng  bộ cơ quan Huyện ủy và Đảng bộ Khối dân đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị  lũ lụt và 2 liệt sỹ con em Đô Lương hy sinh tại tỉnh Quảng Trị, mức vận động tối thiểu mỗi cán bộ, công chức là 1 ngày lương... Tính đến chiều 20/10, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương đã ủng hộ nhân dân miền Trung bị lũ lụt 300 triệu đồng, 1.000 thùng mì tôm và 5.000 bộ quần áo.

Nhiều địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Cán bộ cơ quan Huyện ủy và và Đảng bộ khối dân huyện Đô Lương ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: Hữu Hoàn

Hữu Hoàn

* Tại thị xã Hoàng Mai,  Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền quyên góp là gần 48 triệu đồng.

Đây là số tiền được cán bộ, đảng viên trích mỗi người 1 ngày lương gửi đến đồng bào miền Trung nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra… Số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã trao tới tận tay người dân vùng lũ.

Bích Hường 

* Tại huyện Tương Dương, cơ quan Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan, trường học trên địa bàn đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ngập lụt... Không chỉ các cơ quan, đơn vị ở nơi thuận lợi mà ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cũng ủng hộ phong trào rất tích cực.

Nhiều địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Cán bộ UBND xã biên giới Tam Quang (huyện Tương Dương) tổ chức quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Đình Tuân

Theo số liệu từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tương Dương, tính đến chiều ngày 20/10 đơn vị đã tiếp nhận số tiền 261.890.000 đồng và 100 thùng mì tôm, 10 thùng lương khô, 10 thùng bánh kẹo, 20 bì quần áo (số hiện vật quy đổi thành tiền là 12.000.000 triệu đồng).

Đình Tuân

* Tại huyện Diễn Châu, những ngày này đã có hơn 200 cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân miền Trung bằng nhiều hiện vật như: mì tôm, bánh chưng, quần áo, áo phao... Chỉ tính riêng tiền mặt ủng hộ đã được hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Bà con thôn Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu) quyên góp nguyên liệu gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Mai Giang

Ngày 20/10, bà con ngư dân xã Diễn Ngọc đã đưa 3 thuyền công suất 110CV cùng 12 ngư dân giàu kinh nghiệm vào chung tay cùng các lực lượng chức năng cứu hộ đồng bào miền Trung.

Mai Giang

* Sáng 20/10, tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã phát động cán bộ, công chức tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt; tổng số tiền thu được là hơn 11 triệu đồng.

Nhiều địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Cán bộ, công chức huyện Quỳnh Lưu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Ảnh: Thanh Toàn

Hiện tại, công tác ủng hộ đồng bào miền Trung ở huyện vẫn đang tiếp tục diễn ra với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thanh Toàn

* Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát, Ban CHQS thị xã Thái Hòa phát động ủng hộ các gia đình quân nhân hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)… Theo đó,  Ban CHQS thị xã đã quyên góp được 13 triệu đồng để góp một phần nhỏ giúp các gia đình thân nhân sớm vượt qua nỗi đau thương, ổn định cuộc sống.

Nhiều địa phương, đơn vị quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt

Ban CHQS thị xã Thái Hòa phát động ủng hộ các gia đình quân nhân hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Minh Thái

Noi gương sự hy sinh anh dũng của các đồng chí, Ban CHQS thị xã Thái Hòa đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào thi đua lập nhiều thành công đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.