Các địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Ngày 22/7, Hội cựu chiến binh các huyện Yên Thành, Đô Lương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.
Trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hoàng Tuấn Trị ở xóm Lý Nhân xã Hợp Thành. Ảnh: Đình Trị
Trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hoàng Tuấn Trị, ở xóm Lý Nhân xã Hợp Thành. Ảnh: Đăng Trí

* Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thành phối hợp với xã Hợp Thành và Mã Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Hợp Thành, cựu chiến binh được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đợt này là ông  Hoàng Tuấn Trị, sinh năm 1947 (thương binh 4/4) ở xóm Lý Nhân. Ngôi nhà được thiết kế 3 gian có diện tích 60 m2 với kinh phí dự kiến 300 triệu đồng, trong đó gia đình 50 triệu, con cháu anh em đóng góp 200 triệu và Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. Dự kiến ngôi nhà sẽ được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 11/2018.

Sáng cùng ngày, tại xã Mã Thành, cũng khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Đình Hiên - gia đình liệt sỹ thuộc diện hộ nghèo ở xóm Lũy. Ngôi nhà cũng được huyện Hội hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các đối tượng người có công và là nguồn động viên lớn giúp các gia đình vươn lên xây dựng cuộc sống.

Hồng Nhung - Đăng Trí
* Cùng ngày, Hội CCB huyện Đô Lương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên Bùi Đức Điệp xóm 1, xã Đặng Sơn. Ông Bùi Đức Điệp, sinh năm 1954, tham gia quân đội ở chiến trường miền Nam bị nhiễm  chất  độc da cam dioxin. Gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, nhà đã xuống cấp.
Xây dựng nhà tình nghĩa ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
Xây dựng nhà tình nghĩa ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Được sự giúp đỡ của quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, Hội CCB quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho ông Điệp. Ngôi nhà được thiết kế 2 gian cấp 4, rộng 60 m2 .                

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.