Các địa phương mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12)

(Baonghean.vn) - Ngày 30/11, các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Thanh Chương đã tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12) và Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018.

* Tại huyện Con Cuông, Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Con Cuông tổ chức buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo và đại diện các phòng ban trực thuộc Sở y tế Nghệ An, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương và hơn 2000 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các em học sinh huyện Con Cuông.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo và đại diện phòng ban Sở y tế Nghệ An, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện Con Cuông,  Anh Sơn, Tương Dương và hơn 2000 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các em học sinh huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Trang
Toàn cảnh buổi lễ tại huyện Con Cuông. Ảnh: Thu Trang

Tính đến ngày 30/09/2018, trên toàn tỉnh có tổng số người nhiễm bệnh là 9.616 người, đứng thứ 6 cả nước, trong đó có 6.227 người chuyển qua giai đoạn AIDS, có 4.000 người đã tử vong. Số ca nhiễm mới chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông…

Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 với chủ đề "Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020". 90% người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% người điều trị ARV có tải lượng virus được ức chế.

Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước tiến trong việc phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về phòng chống HIV/AIDS và công tác khám, điều trị chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 12 cơ sở điều trị và 16 điểm cấp phát thuốc Methadone với 86% số người biết được tình trạng nhiễm vi rút HIV,  76% được điều trị bằng thuốc kháng vi rút.

Đoàn diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thu Trang
Đoàn diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thu Trang

Thông qua chiến dịch truyền thông với nhiều hình thức khác nhau tại tất cả 21 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An mong muốn đạt được các mục tiêu chung của chương trình. Đặc biệt là thực hiện tốt chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012-2020.

Thu Trang

* Cùng ngày, buổi lễ diễn ra tại trường THCS Châu Quang do Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp phối hợp với xã Châu Quang tổ chức đã báo cáo: Riêng huyện miền núi Quỳ Hợp tính đến tháng 11/2018, toàn huyện có 401 ca tích lũy nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 150 người đã tử vong do AIDS, đứng thứ 7 trong tổng số 20 huyện thành thị của tỉnh Nghệ An.

Các lực lượng tham gia buổi lễ mít tinh. Ảnh: Thu Hường
Các lực lượng tham gia buổi lễ mít tinh. Ảnh: Thu Hường

Thông qua buổi mít tinh, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS huyện kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhân dân huyện nhà không ngừng nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi trong chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Đồng thời, cùng chung tay giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng, không phân biệt, kỳ thị đối xử đối với người nhiễm HIV, góp phần làm giảm số người nhiễm HIV.

                                                                                                   Thu Hường

* Dịp này, UBND huyện Thanh Chương phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức lễ mít tinh với sự tham gia của các đại diện cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học đóng trên địa bàn thuộc 40 xã, thị trấn. 

Trên địa bàn huyện Thanh Chương tính đến ngày 31/10/2018 đã có 38/40 xã, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện, chiếm tỷ lệ 95%; Tổng số người nhiễm HIV là 379 người, trong đó chuyển sang AIDS 242 người và đã có 160 người tử vong do AIDS. Điều đáng nói là những người nhiễm HIV và chết do AIDS nằm chủ yếu trong độ tuổi từ 20 – 39 là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội.

Sau buổi lễ mít tinh, các lực lượng đã tổ chức diễu hành qua các xã trên địa bàn huyện có tỷ lệ người nghiện cao trong thời gian vừa qua.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.