Các địa phương ở Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

* Hòa chung trong không khí tưng bừng, náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng 26/2, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Chương đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 để tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Năm 2024, huyện Thanh Chương có 315 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó có 290 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, giao cho 6 đơn vị: Trung đoàn 3, Trung đoàn 335, Lữ đoàn 113, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên phòng Nghệ An và Bộ Công an.

bna-img-80191-7739.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Thịnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa và gửi gắm tình cảm của tỉnh với các đơn vị nhận quân. Đồng chí cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới; chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh cũng đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Hữu Thịnh

* Cùng với nhiều địa phương cả nước, sáng 26/2, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Đại tá Đinh Bạt Văn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người thân, gia đình các tân binh đến động viên, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

bna-anh-6-209-3072.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho các tân binh huyện Nam Đàn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Anh

Lễ giao quân năm 2024 của huyện Nam Đàn được tổ chức trang trọng, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đốt đuốc và đánh trống khai hội giao quân làm cho không khí buổi lễ thêm rộn ràng, náo nức, đúng với khí thế của ngày hội tòng quân. Đợt giao quân năm nay, huyện Nam Đàn có 182 tân binh tham gia tòng quân (166 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 16 tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân).

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Quân khu, tỉnh, huyện đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân binh và các đơn vị nhận quân: Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân; Lữ đoàn Bộ binh 341, Quân khu 4; Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Hoàng Anh

* Tại huyện Nghi Lộc, dự lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc; Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc.

Năm nay, huyện Nghi Lộc có 187 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 172 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Sư đoàn Phòng không Không quân 371 - Quân chủng Phòng không Không quân; Trung đoàn 270 thuộc Sư đoàn 341 Quân khu 4, Trung đoàn 764 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân cho K20, C10 của Bộ Công an; Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà các chiến sỹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà các chiến sỹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Hoa

Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2024 của huyện đã được nâng cao về trình độ học vấn cũng như sức khỏe.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Lễ giao nhận quân năm 2024 ở Nghi Lộc diễn ra trang trọng, ý nghĩa, động viên các tân binh phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ, là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Trần Hoa

* Tại huyện Quỳ Hợp, dự lễ có đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Trong đợt giao quân năm 2024, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, huyện Qùy Hợp đã hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu trên giao. 100% tân binh có đủ sức khoẻ, chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều kể cả trình độ học vấn và thể lực.

100% tân binh là đoàn viên, có 4 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học. 190 tân binh của huyện Qùy Hợp năm nay được bàn giao về đơn vị Tổng Cục Hậu cần; Sư đoàn Bộ binh 968; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an Tỉnh, Trung đoàn 764-Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân. Ảnh: Thu Hường

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân. Ảnh: Thu Hường

Trước lúc lên đường nhập ngũ, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức gặp mặt, trích ngân sách tặng 190 suất quà cho 190 tân binh, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Dịp này, UBMTTQ tỉnh đã tặng 67 suất quà cho các tân binh thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn 21 xã, thị trấn.

Thu Hường

* Tại huyện Yên Thành, dự lễ có các đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Yên Thành cùng đông đảo nhân dân.

Năm 2024, huyện Yên Thành có 290 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe (trong đó tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự là 270 thanh niên, tham gia nghĩa vụ Công an 20 thanh niên). Biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn 335 - Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Trung đoàn 3- Sư đoàn 324- Quân khu 4; Trung đoàn 764- Bộ CHQS tỉnh và Công an Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, huyện Nam Đàn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Anh Tuấn

Lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, huyện Nam Đàn tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Anh Tuấn

Tại lễ giao quân, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Yên Thành cũng đã gửi gắm niềm tin, tặng hoa chúc mừng 290 thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới./.

Phan Hiền - Anh Tuấn

* Tại Thị xã Thái Hòa, dự lễ có đồng chí đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Thị xã Thái Hòa; đại diện các đơn vị nhận quân.

Đợt này, Thị xã Thái Hòa có 71 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh của Thị xã Thái Hòa được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Tổng cục kỹ thuật; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh đặc công; Cảnh sát biển Việt Nam và Công an tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long

Số tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 66%. Cùng với đó tiêu chuẩn về chính trị và trình độ văn hóa cũng tăng cao so với các năm.

Dịp này, các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân đã tặng quà chúc mừng, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với niềm tin các tân binh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hải Yến – Hoàng Long

* Tại huyện Quỳ Châu, tham dự có các đồng chí Phạm Trọng Hoàng –Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các ban, ngành, 12 xã, thị trấn, các đơn vị nhận quân, đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện.

Năm nay, huyện Quỳ Châu có 97 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong số này có 8 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và 89 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh.

Các đại biểu đã tặng hoa, động viên, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hà Thảo

Các đại biểu đã tặng hoa, động viên, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hà Thảo

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng hoa, động viên, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ tích cực học tập, rèn luyện, giữ vững kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hà Thảo

* Tại huyện Quế Phong, dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Như Khôi – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc – Phó chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Quế Phong; Ban CHQS xã, Ban Công an các xã, thị trấn và quân nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Quế Phong có 118 thanh niên ưu tú được nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân. Đây là số tân binh đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện khám tuyển, lựa chọn từ các xã, thị trấn trong huyện có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân. Ảnh: Thu Trang

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân. Ảnh: Thu Trang

Lãnh đạo huyện Quế Phong cũng đã gửi gắm niềm tin vào phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh với nội dung sâu sắc, ý nghĩa, từ đó tiếp thêm sức mạnh, thúc dục ý chí, tinh thần để các tân binh yên tâm vững bước lên đường làm tròn sứ mệnh của mình tại các đơn vị đóng quân.

Thu Trang

* Trong khí thế đầu Xuân mới, sáng 26/2, huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn 163 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 163 tân binh lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 Quân khu 4, Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong Quân đội; trong đó, 50 thanh niên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh

Tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Anh

Trước khi lên đường nhập ngũ, các chiến sĩ đã được tham gia buổi gặp mặt tiễn tân binh tại địa phương; 100% thanh niên được nhận quà động viên từ lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể tại xã, thị trấn.

Minh Thái – Đức Anh

* Năm 2024, huyện Kỳ Sơn bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng tốt. Trong đó, có 101 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 10 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được các cấp trên địa bàn huyện thực hiện bảo đảm đúng quy định, đạt chỉ tiêu giao quân.

Chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh Duy Khánh

Chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh Duy Khánh

Hồng Thoa - Duy Khánh

* Năm 2024, huyện Tân Kỳ có 183 thanh niên trúng tuyển chính thức, trong đó 166 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được biên chế vào 6 đơn vị: Sư đoàn 986; Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sư đoàn 341; Lữ đoàn 101 Hải quân và Công an tỉnh Nghệ An.

bna-anh-1-9032.jpg
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên

Chất lượng công tác tuyển quân năm nay ở huyện Tân Kỳ được đánh giá cao hơn các năm trước. Có được kết quả đó là thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân đợt này đã nêu cao ý thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Trọng Kiên

* Năm 2024, huyện Con Cuông có 111 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 103 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân đội nhân dân, 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm nay, các thanh niên trúng tuyển của huyện Con Cuông được giao về các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 968 Quân khu 4 có 80 thanh niên; Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh có 7 thanh niên; Bộ đội Biên phòng tỉnh có 16 thanh niên; Công an tỉnh có 8 thanh niên, trong đó có 19 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe.

bna-lanh-dao-huyen-con-cuong-tang-qua-cho-cac-tan-binh-4488.jpg
Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Bá Hậu

Lễ giao, nhận quân huyện Con Cuông năm 2024 diễn ra đúng kế hoạch, trang nghiêm, an toàn, nhanh gọn, góp phần khích lệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bá Hậu

* Năm 2024, huyện miền núi Tương Dương có chỉ tiêu giao quân là 115 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong có 102 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an, giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 là 80 đồng chí; Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là 6 đồng chí; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An là 12 đồng chí; nghĩa vụ Công an là 13 đồng chí.

bna-1-3643.jpg
Toàn cảnh buổi lễ giao, nhận quân. Ảnh: Đình Tuân

Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa, quà và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Được biết, trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn của huyện Tương Dương; các tổ chức đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các thanh niên và gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.