Các địa phương tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

(Baonghean.vn) - Sáng 13/11, phát biểu tại xóm Lập Xuân 2 (Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn) nhân kỷ niệm 85 năm ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định xóm là điển hình trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2
Tiết mục vui hội của xóm Lập Xuân 2 chào mừng ngày hội đại đoàn kết

11 năm liên tục, xóm Lập Xuân 2 không có trường hợp sinh con thứ 3. Cùng với đó, an ninh trật tự được đảm bảo, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy. Xóm hiện có 64 hộ dân với 249 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu chúc mừng bà con xóm Lập Xuân 2
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu chúc mừng bà con xóm Lập Xuân 2

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của xóm.Trong những năm qua, bà con nơi đây đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Tổng thu nhập toàn xóm đạt gần 3 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu/năm.

ngay
Hội vui điệu sạp.
4
Đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của xóm Lập Xuân 2.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều thành quả, người dân đã hiến hơn 2.000m2 đất để mở đường, các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng và hoàn thiện. Đến nay xóm có hơn 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thanh Quỳnh

*Ngày 13/11, Xóm Liên Đức, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm Liên Đức nhân ngày hội đại đoàn kết.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm Liên Đức.

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ nhân xóm Liên Đức và các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 85 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của xóm Liên Đức.

Trao thưởng cho 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xóm Liên Đức trong năm 2014-2015.
Trao thưởng cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu xóm Liên Đức trong năm 2014-2015.

Năm 2014-2015, xóm Liên Đức đã huy động nội lực được 12 triệu đồng để giúp đỡ 6 hộ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, đa dạng hóa các loại hình kinh tế. Thu nhập bình quân của người dân trong xóm đạt 19 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 15,2% giảm xuống 9,6%; huy động nhân dân làm được 1 km đường nông thôn; xây dựng sân thể thao trị giá 60 triệu đồng; huy động được hơn 10 triệu đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%.

Tại ngày hội Đại đoàn kết, người dân xóm Liên Đức đã tham gia các hoạt động như thi đấu bóng chuyền, thi văn hóa, văn nghệ, chọi gà, trồng cây tạo bóng mát ở sân vận động xóm, tổ chức bữa ăn đại đoàn kết ở các tổ dân cư...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường bày tỏ mong muốn nhân dân xóm Liên Đức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường mong muốn nhân dân xóm Liên Đức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường biểu dương, chúc mừng những thành tích của cán bộ, nhân dân xóm Liên Đức và trao tặng cho cán bộ, nhân dân xóm những món quà ý nghĩa; trao quà động viên cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí mong muốn xóm Liên Đức tiếp tục phát huy tốt kết quả đã đạt được trong những năm qua để tạo tiền đề xây dựng xóm làng ngày càng giàu đẹp. Cộng đồng dân cư xóm nâng cao hơn nữa tinh thần tương thân tương ái để chia sẻ giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Sơn

*Ngày 13/11, Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm 5, xã Nam Anh (Nam Đàn). 

Xóm 5 xã Nam Anh nằm dưới chân núi Đại Huệ, có 163 hộ, 1.006 khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nhân dân trong xóm đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo chỉ còn dưới 10%, gia đình văn hoá đạt 82,2%.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền tặng quà các hộ nghèo trong xóm.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền tặng quà các hộ nghèo trong xóm.

Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xóm 5 xã Nam Anh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền khẳng định Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, nhằm kết nối tình yêu thương, giúp nhau cùng vươn lên. Với ý nghĩa đó, đồng chí mong muốn cán bộ và nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thôn phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Dịp này, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc mừng cán bộ và nhân xóm 5 xã Nam Anh, tặng quà các hộ nghèo, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa xóm.

Minh Quân

*Sáng 13/11, bà con xóm Quyết Tâm, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ nô nức tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Phan Thanh Đoài, Phó ban dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Quyết Tâm
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xóm Quyết Tâm.

Xóm Quyết Tâm có 201 hộ với 840 nhân khẩu, trong đó 176 hộ là đồng bào dân tộc Thổ. Tổng diện tích đất tự nhiên của xóm Quyết Tâm là 147 ha, trong đó 130 ha là đất canh tác.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và nỗ lực của bà con, diện tích sản xuất không ngừng được tăng lên. Số hộ nghèo của bản giảm xuống; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm. 

Thừa ủy quyền lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Thanh Đoàn chúc mừng những thành tựu mà bà con xóm Quyết Tâm đã đạt được trong năm vừa qua.
Đồng chí Phan Thanh Đoàn - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng những thành tựu mà bà con xóm Quyết Tâm đạt được trong năm qua.
Đông đảo bà đến tham dự ngày hội với chương trình phần lễ trang trọng và phần hội vui nhộn.
Đông đảo bà tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lãnh đạo các ban ngành trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Trương Văn Tình.
Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh đồng chí Phan Thanh Đoài trao quà và bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình Trương Văn Tình, xóm Tân Mùng, Giai Xuân, Tân Kỳ.
Phân hội hết sức sôi động với những trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ.
Bà con sôi động với những trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ.
Đánh chiêng, trống và thổi kèn là một trong những đặc sắc của đồng bào Thổ trong những ngày hội.
Vui hội với các nhạc cụ dân tộc.

 Hồ Phương

*Sáng 13/11, cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và sôi nổi tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Đến dự và chung vui với cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành có ông Võ Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Quang cảnh ngày hội
Quang cảnh buổi lễ.

Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành đã chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo ra nhiều chuyển biến về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện; vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến; hơn 85% hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành trong ngày lễ
Cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành trong ngày lễ

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2015) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 là dịp để cán bộ và nhân dân xóm Trung Thành ôn lại lịch sử truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt 85 năm qua, từ đó tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến trao quà cho các hộ nghèo
Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến trao quà cho 3 hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến mong muốn các tầng lớp nhân dân xóm Trung Thành tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm. Quan tâm phát triển kinh tế, đổi mới tư duy trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xây dựng xóm vững mạnh, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng xóm trở thành đơn vị điển hình trong các phong trào ở xã Phong Thịnh, và cả huyện và tỉnh.

Minh Chi

*Xóm 10, xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) hiện có 74 hộ dân với 351 nhân khẩu, trong những năm qua, nhân dân trong xóm đã nỗ lực vươn lên, thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, đường giao thông nông thôn cơ bản đã được bê tông hóa, giao thông thủy lợi được tu sửa thường xuyên nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất và đi lại của bà con nhân dân; 100% số hộ được dùng điện; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Xóm 10 được huyện phong tặng “Làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2000 – 2015”.

Tiết mục văn nghệ của bàn con
Tiết mục văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết ở xóm 10, xã Nghĩa Mai.

Tại ngày hội, UBND xã Nghĩa Mai trao bằng công nhận cho 37 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục; phát động thi đua năm 2016 và tiến hành ký cam kết thi đua đối với các hộ dân trong xóm.

Minh Thái

 (Đài Nghĩa Đàn)

*Sáng 13/11, Bản Pù Khóng, xã Đồng Văn (Quế Phong) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống Việt Nam. 

Các đại biểu và bà con tham gia ngày hội
Các đại biểu và bà con tham gia ngày hội.

Là một trong những những bản tái định cư thuộc công trình thủy điện Hủa Na, bản Pù Khóng xã Đồng Văn hiện có 35 hộ, 142 nhân khẩu hầu hết là dân tộc Thái. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.            

Cùng ngày, bản Lông Không, xã Mường Nọc (Quế Phong) tổ chức vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và chung vui với bà con nhân dân.

Lãnh đạo huyện trao quà cho hộ gia đình nghèo
Lãnh đạo huyện trao quà cho hộ gia đình nghèo.

Bản Lông Không có 56 hộ với hơn 247 nhân khẩu. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, bản đã vận động nhân dân phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương để chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.Từ một bản thuần nông, sản xuất nông nghiệp bấp bệnh, bản vận động nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ cho thu nhập khá, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 10 - 12 triệu đồng/năm.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với việc chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đảng viên hiến cây, hiến đất, giải phóng mặt bằng được 500 m2, bà con nhân dân đóng góp 120 triệu đồng và hàng nghìn ngày công để làm giao thôn nông thôn. Đến nay các tuyến đường thôn bản tương đối hoàn thành, thuận lợi cho việc giao lưu đi lại.

Bà con vui hội nhảy sạp tại buổi lễ
Bà con vui hội nhảy sạp tại buổi lễ.

Dịp này, đồng chí Kha Văn Tám trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo trong bản và mong muốn nhân dân bản Lông Không tiếp tục áp dụng KHKT để tăng năng suất cây lúa nước, nhân rộng những mô hình kinh tế trang trại, đặc biệt là quan tâm giúp đỡ những hộ nghèo phát triển kinh tế.

Ngọc Tăng- Thuý Hằng - Kim Liêng

(Đài Quế Phong)

*Chiều 13/11, bản Chắn, xã Thạch Giám (Tương Dương) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. 

Bản Chắn nằm phía tả ngạn sông Lam, giáp ranh với Thị trấn Hòa Bình với 111 hộ (347 khẩu), hầu hết là đồng bào dân tộc Thái. Nguồn thu nhập chính là sản xuất nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
Đông đảo đại biểu và bà con bản Chắn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Đông đảo đại biểu và bà con bản Chắn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Chi bộ của bản có 35 đảng viên, có 4 tổ liên gia, các đoàn thể đều hoạt động tích cực và hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của bản Chắn đạt 19 triệu đồng/người/năm, 100% đường nội bản đã được bê tông hóa, hiện bản đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của bản Chắn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của bản Chắn.
Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái được bà con bản Chắn đặc biệt quan tâm, CLB Dân ca - nhạc cụ đã được thành lập và hoạt động tích cực. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Hiện bản Chắn có hơn 88% số hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.
Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, công tác chăm sóc sức khỏe và chính sách KHHGĐ đạt được kết quả cao. Môi trường sống được bảo vệ, nguồn nước sạch đảm bảo, tình hình an ninh trật tự ổn định, bà con sống thương yêu, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương  tặng quà cho các họ nghèo ở xã Thạch Giám.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tương Dương tặng quà cho các hộ nghèo ở xã Thạch Giám.
Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao 10 suất quà của UBND tỉnh cho 10 hộ nghèo; lãnh đạo huyện Tương Dương dành tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trong xã Thạch Giám, Ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.
Sau phần lễ, bà con bản Chắn sôi nổi bước vào phần hội.
Sau phần lễ, bà con bản Chắn sôi nổi bước vào phần hội với những hoạt động văn hóa đặc sắc.
Công Kiên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...