Các địa phương trao “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo

Phan Giang - Lê Nhung - Đức Anh - Phương Thảo - Trọng Hùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 12/10, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An tổ chức khởi công, bàn giao nhà Đại đoàn kết, “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo.

* Tại Quỳ Hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức khởi công xây dựng  nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Võ Thị Hồng ở bản Ạng, xã Châu Quang.

Hội phụ nữ huyện khởi công mái ấm tình thương cho hội viên nghèo, ảnh Phan giang.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳ Hợp khởi công nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên nghèo. Ảnh: Phan Giang.

Gia đình chị Võ Thị Hồng có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, chị thường xuyên đau ốm, một mình chị nuôi 2 con ăn học. Ba mẹ con chị đang sống trong  căn nhà tạm bợ, bị dột nát.

Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ gia đình chị Hồng, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua Hội Phụ nữ huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của anh em, họ hàng, ngôi nhà mới trên diện tích 60m2, với tổng kinh phí khoảng hơn 170 triệu đồng đã được khởi công xây dựng; dự kiến được đưa vào sử dụng vào tháng 12/2018.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình bà Hồ Thị Duyên ở xóm 6, xã Quỳnh Hậu.

trao mái ấm tình thương Quỳnh Lưu,
Trao "Mái ấm tình thương" cho hội viên hội phụ nữ nghèo ở xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu). Ảnh: Lê Nhung
Bà Hồ Thị Duyên là hội viên phụ nữ nghèo, thường xuyên đau ốm. Nhiều năm qua, gia đình sống trong căn nhà cũ đã dột nát, xuống cấp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Hậu đã vận động hỗ trợ cho gia đình bà 20 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ về ngày công, để xây dựng ngôi nhà mái ấm tình thương.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn phối hợp với xã Nghĩa Lợi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Võ Đồng ở xóm Lung Bình, xã Nghĩa Lợi.

Gia đình Lê Võ Đồng thuộc diện hộ nghèo, chưa có nhà kiên cố để ở. Vợ chồng ông thường xuyên đau ốm, con cái đi làm ăn xa.
Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi đã trích từ quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để xây nhà. Dự kiến ngôi nhà có diện tích khoảng 40 m2, trị giá hơn 60 triệu đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 11/1018.

Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Trương Thị Hoa hiện đang công tác tại Trường Mầm non xã Kỳ Tân.

Liên đoàn lao động huyện trao mái ấm công doàn cho cô giáo Trương Thị Hoa giáo viên trường mầm non Kỳ Tân, ảnh Trọng Hùng.
Liên đoàn Lao động huyện trao mái ấm công đoàn cho cô giáo Trương Thị Hoa giáo viên Trường Mầm non Kỳ Tân. Ảnh: Phương Thảo
Gia đình cô giáo Trương Thị Hoa có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh hiểm nghèo vừa qua đời, một mình cô nuôi 2 con ăn học.

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ đã trích 30 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm công đoàn”, giáo viên trong trường ủng hộ 5 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình cô xây nhà.

Sau một thời gian thi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, với diện tích  gần 100m2; trị giá 300 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.