Các địa phương trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Đức Anh - Thúy Nga

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày Vì Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 2018), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tổ chức tặng quà cho các nạn nhân trên địa bàn.
 Trao quà cho gia đình ông Nguyễn Đức Thanh ở xóm Hiệp 1, Nghĩa Liên. Ảnh: Đức Anh
Trao quà cho gia đình ông Nguyễn Đức Thanh ở xóm Hiệp 1, xã Nghĩa Liên (Nghĩa Đàn). Ảnh: Đức Anh
Tại Nghĩa Đàn, những người bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam/dioxin được trao quà 300 ngàn đồng/suất và người bị ảnh hưởng gián tiếp 200 ngàn đồng/suất. Tổng giá trị các suất quà gần 71 triệu đồng.

Để giúp những nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam", tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ, Tết...

Toàn huyện Quỳnh Lưu có 960 người là hội viên nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 680 người nhiễm trực tiếp còn lại là thế hệ thứ hai bị phơi nhiễm. Vượt lên số phận, đã có nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều hội viên phải vật lộn với cuộc sống vì những vết thương của chiến tranh hay những căn bệnh hiểm nghèo...

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thăm và tặng quà cho ông Võ Văn Hóa – thôn 8 – xã Quỳnh Hoa
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thăm và tặng quà cho ông Võ Văn Hóa – thôn 8 – xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thúy Nga
Dịp này, huyện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện thăm và trao quà cho 137 hội viên trên toàn huyện, trong đó tặng 132 suất quà, trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng; 3 suất hỗ trợ học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 2 suất hỗ trợ phát triển kinh tế, mỗi suất 10 triệu đồng. Tổng trị giá là 62 triệu 600 ngàn đồng, số tiền này được trích từ quỹ vận động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện./

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.