Các điểm đến ở Nghệ An sẵn sàng chào đón du khách dịp Tết Dương lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nắm bắt xu thế và nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong dịp Tết Dương lịch 2024, các khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã chuẩn bị về mọi mặt để đón và phục vụ du khách.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, các khu, điểm du lịch lớn ở Nghệ An như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh) và đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên)… hoạt động bình thường. Các hoạt động tham quan, dâng lễ và dâng hương vẫn được tổ chức thực hiện.

bna-7-6759.jpg
Các điểm du lịch cộng đồng chuẩn bị khung cửi để du khách trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: Xuân Nhường

Dịp này, các khu, điểm du lịch mới, nhất là các điểm du lịch của tư nhân tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất để phục vụ khách một cách tốt nhất. Điểm du lịch cộng đồng làng Lung, xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn) vừa mới đi vào hoạt động, là năm đầu tiên bà con dân tộc Thổ nơi đây tổ chức đón và phục vụ khách du lịch.

Từ mấy ngày trước, bà con đã vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ; đội văn nghệ tăng cường tập luyện các tiết mục dân ca, dân vũ cổ truyền của dân tộc Thổ như “Tập tính, tập tang”, “Đu đu điềng điềng” để du khách nhận rõ bản sắc âm nhạc. Bên cạnh đó, bà con còn chuẩn bị nguyên liệu làm bánh gai và đan võng gai để khách trải nghiệm nghề truyền thống của cộng đồng dân tộc Thổ.

bna-4-802.jpg
Du khách trải nghiệm nghề đan võng gai của đồng bào Thổ ở xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn). Ảnh: Công Kiên

Việc chế biến các món ẩm thực được bà con làng Lung đặc biệt quan tâm, trong đó thịt lợn nấu xáo, cá bống kho, cá tràu nướng, chả moọc và nộm hoa đu đủ những món đặc sản của người Thổ. Để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch, bà con đã chuẩn bị sẵn nguồn nguyên liệu, đảm bảo phục vụ đầy đủ khi có một lượng khách lớn về làng Lung.

Ông Lương Bá Viện - người phụ trách điểm du lịch cộng đồng làng Lung cho biết: "Về làng Lung dịp Tết Dương lịch, khách du lịch sẽ cảm nhận được những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Thổ. Đặc biệt là nghề đan võng gai, thưởng thức bánh gai và giao lưu văn hóa, văn nghệ".

bna-1-1907.jpg
Vườn hoa ở Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được chăm sóc để du khách ngắm cảnh và check-in. Ảnh: Đặng Trọng Tấn

Nhiều khu, điểm du lịch đã được “khoác áo mới” để chào đón du khách, nổi bật là Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn). Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Hòn Mát đã được chuẩn bị về cơ sở vật chất: Xây dựng thêm 4 căn bungalow và 5 căn lều Mông Cổ, phòng trưng bày sản phẩm địa phương, phòng hội nghị, tôn tạo tu bổ lại khu vui chơi trẻ em và thêm các trò chơi dân gian mới.

bna-2-4460.jpg
Du khách chăm sóc thú cưng tại Khu du lịch sinh Thái Hòn Mát. Ảnh: Đặng Trọng Tấn

Ông Đặng Trọng Tấn – Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát cho biết: “Xác định dịp nghỉ Tết Dương lịch sẽ có số lượng lớn du khách về trải nghiệm các dịch vụ, nhất là dịch vụ ẩm thực nên chúng tôi đã đặt hàng hàng hóa, nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ. Đồng thời, tôn tạo cảnh quan, cải thiện và tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ cho khu vực xung quanh, chăm sóc hoa, cắt cỏ...”.

Dịp Tết, du khách đến Hòn Mát sẽ được đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, check-in giữa vườn hoa ngát hương sắc để gác bỏ những ưu phiền, lo toan của cuộc sống thường nhật và tận hưởng giờ phút thư thái.

Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu) được biết đến là nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ, có đa dạng các loài thú quý hiếm và thú cưng hòa cùng cảnh quan thiên nhiên mê đắm lòng người. Nhờ đó, khu du lịch này đã thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm các loại dịch vụ.

bna-8-7225.jpg
Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài (Diễn Châu) xây dựng nhiều điểm check-in phục vụ khách du lịch. Ảnh: Thu Hòa

Theo chị Hồ Thu Hòa – Trưởng phòng Kinh doanh Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, để phục vụ du khách dịp nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị đã chuẩn bị xong các điểm check-in, khu đồi thông tình yêu, dịch vụ trò chơi ngoài trời, nhà hàng cà phê và khu camping cắm trại cũng như điểm lưu trú.

Hòn Nhạn là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn của du khách trong những ngày nghỉ Tết, vì ở đây du khách được thư giãn, ngắm cảnh đẹp và được giao lưu cùng gia đình, bạn bè. Điều đặc biệt là ở đây có nhiều điểm vui chơi, giải trí cho con trẻ, giúp các con có được kỳ nghỉ Tết thú vị.

Cũng là điểm du lịch sinh thái, Trang trại cừu ở xã Sơn Thành (Yên Thành) thường được nhiều du khách lựa chọn trong những dịp cuối tuần và các ngày lễ, Tết. Đến với trại cừu, du khách có cơ hội khám phá cuộc sống ở trang trại, thưởng ngoạn cảnh đẹp ở vùng bán sơn địa.

bna-7-9468.jpg
Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn còn mở rộng không gian để các em nhỏ vui chơi, giải trí. Ảnh: Thu Hòa

Hiện tại, trang trại đã tập trung trên 100 con cừu, ngoài ra còn có vườn hoa, bể bơi, đập nước để du khách trải nghiệm. Điểm du lịch này còn chuẩn bị dịch vụ cho thuê đồ để check-in; dịch vụ ẩm thực với những món đặc sản nổi tiếng để phục vụ du khách trong những ngày đón Tết Dương lịch.

bna-6-7972.jpg
Du khách giao lưu cùng bà con bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Sách Nguyễn

Dịp này, các điểm du lịch cộng đồng ở các huyện miền Tây (Con Cuông, Qùy Châu, Quế Phong và Tương Dương) cũng đã sẵn sàng đón và phục vụ khách. Đồng thời, các điểm di tích lịch sử, điểm du lịch sinh thái và các khu mua sắm, vui chơi, giải trí đã chuẩn bị mọi điều kiện để mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho nhân dân và du khách thập phương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.