Các điểm vui chơi, ăn uống đông nghịt giới trẻ ngày cuối năm

(Baonghean.vn) - Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày liên tiếp nên mọi người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Mặc cho thời tiết không thuận lợi, các điểm vui chơi, ăn uống ở thành phố Vinh vẫn đông nghịt các bạn trẻ.

Từ tối 30/12, dù được nghỉ lễ nhưng vì thời tiết mưa lạnh nên nhiều người dân thành phố Vinh chọn các địa điểm vui chơi, giải trí ở trong nhà. Ảnh: Chu Thanh
Từ tối 30/12, dù được nghỉ lễ nhưng vì thời tiết mưa lạnh nên nhiều người dân thành phố Vinh chọn các địa điểm vui chơi, giải trí ở trong nhà. Ảnh: Chu Thanh
Ngay từ tối 30/12, nhiều chương trình ca nhạc do các em học sinh, sinh viên tổ chức đã diễn ra tại nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Nhiều chương trình ca nhạc chia tay năm 2017 đã diễn ra tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình Decus 2017 của CLB Phan Acoustic Club

Chương trình Decus 2017 chia tay năm cũ, chúc mừng năm mới được CLB Phan Acoistic Club - PAC của các em học sinh trường Phan tổ chức, thu hút rất đông người dân đến tham gia trong đó phần lớn là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên.
Một trong số này là chương trình Decus 2017 chia tay năm cũ, chúc mừng năm mới được CLB Phan Acoustic Club - PAC của các em học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tổ chức. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chương trình thu hút rất đông người dân đến tham gia, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thị Phương sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, tết dương năm nay được nghỉ 3 ngày nên em về nhà. Đây cũng là dịp tụ họp bạn bè học chung cấp 2, cấp 3 ôn lại chuyện cũ. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thị Phương, sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nên em về nhà. Đây cũng là dịp tụ họp bạn bè học chung cấp 2, cấp 3 ôn lại chuyện cũ. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ các quán cà phê, các quán ăn, nhất là quán ăn vặt đường phố cũng thu hút rất đông bạn trẻ. Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ các quán cà phê mà các quán ăn, nhất là quán ăn vặt đường phố thu hút rất đông bạn trẻ. Ảnh: Chu Thanh
Tết dương năm nay, vì thời tiết mưa phùn, rét lạnh, các địa điểm vui chơi trong nhà, các rạp chiếu phim trên địa bàn thành phố đều trở thành lựa chọn yêu thích của các bạn trẻ.
Vì thời tiết mưa phùn rét lạnh, rạp chiếu phim cũng trở thành lựa chọn yêu thích của các bạn trẻ trong ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.