Các điều tra viên Nga dựng lại vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 26/3, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, hơn 130 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nhà hát Crocus ở Moskva đã được các điều tra viên thẩm vấn.

1415719.jpg
139 người đã thiệt mạng do vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus ở Moskva, Nga. Ảnh: TASS

Ông Bastrykin nói tại cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì: “Có tới 160 cuộc khám nghiệm pháp y và di truyền đã và đang được tiến hành để xác định danh tính những người đã thiệt mạng và nguyên nhân tử vong. Tổng cộng có 131 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố và hơn 500 nhân chứng đã được thẩm vấn”.

Theo Bastrykin, bằng chứng do nhân chứng cung cấp chỉ ra rằng, vụ hỏa hoạn trong khán phòng là do những kẻ tấn công đổ xăng lên ghế ngồi và tường rồi châm lửa đốt.

Ông Bastrykin cũng nói thêm rằng, Ủy ban Điều tra Nga đã dựng lại khung thời gian xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nhà hát Crocus City Hall ở Moskva. Ông nói: “Các nhà điều tra đã thiết lập một dòng thời gian hoàn chỉnh về vụ tấn công”.

Theo đó, các nhà điều tra cho biết, 4 tên tội phạm đã đến tòa nhà Crocus City Hall trên 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Renault lúc 7h54 tối theo giờ Moskva (4h54' theo giờ GMT). Vào lúc 7h58 tối theo giờ Moskva, những kẻ khủng bố đã nã đạn từ súng tự động nhắm vào những người bên ngoài tòa nhà. Sau đó, chúng tiến vào bên trong Nhà hát Crocus, bắn vào những người có mặt ở gần đó, không màng giới tính hay tuổi tác của họ.

Ông Bastrykin cho biết: “Dùng xăng đựng trong chai nhựa mang theo, chúng đã đốt tòa nhà và rời khỏi tòa nhà lúc 8h11 tối theo giờ Moskva. Kết quả cuộc điều tra đầu tiên cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng”.

Vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời gian 17 phút.

"Khi rời khỏi bãi đậu xe, ô tô của nhóm tội phạm di chuyển với tốc độ cao đã tông vào nhiều người đi bộ - đó là một gia đình có 2 con nhỏ. Các cháu bé bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện", ông nói.

Vào tối 22/3, một vụ tấn công khủng bố nhắm vào địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk, khu vực Moskva, ngay ngoại ô thành phố Moskva. Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người chết hiện tại là 139, nhưng có thể còn tăng lên. Cơ quan Y tế khu vực Moskva cho biết, có 182 người bị thương.

11 kẻ bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ, trong đó, có 4 tay súng bị giam giữ ở Vùng Bryansk, phía Tây Nam Moskva, khi chúng cố gắng vượt qua biên giới Ukraine gần đó để tìm nơi ẩn náu.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình rằng, theo thông tin sơ bộ, phía Ukraine đã chuẩn bị "một cửa sổ" ở biên giới, dành riêng để những kẻ khủng bố vượt biên mà không bị phát hiện. Ông Putin hứa sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công Nhà hát Crocus.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.