Các đoàn thiện nguyện vào miền Trung cần làm gì để an toàn, hiệu quả?

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ các đoàn thiện nguyện của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các tuyến đường từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình, Quảng Trị nước đang lên cao, nguy hiểm đến người và xe cộ lưu thông. Các đoàn thiện nguyện cần cân nhắc trước khi di chuyển.
Sáng 19/10, một nhóm thiện nguyện là Tổ thiện tâm ở Thành phố Vinh đã quyên góp được một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, áo phao, quần áo để ủng hộ người dân bị ngập lụt ở Quảng Bình, Quảng Trị. Tuy nhiên, nắm tình hình qua các cơ quan chức năng cho thấy việc nhóm tự tổ chức vận chuyển quà vào vùng lũ là hết sức nguy hiểm, cho nên nhóm đã quyết định nhờ lực lượng chức năng vận chuyển số hàng hóa trên đến tận tay người dân.
Nhóm thiện nguyện nhờ lực lượng bộ đội chuyển hàng ủng hộ của các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ. Ảnh: Hoài Thu
Nhóm thiện nguyện nhờ lực lượng bộ đội Quân khu 4 chuyển hàng ủng hộ của các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ. Ảnh: Hoài Thu

Nhắn nhủ tới các tập thể, cá nhân đang thực hiện quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Võ Thị Minh Sinh chia sẻ: "Mong các tổ chức, cá nhân có kế hoạch trực tiếp đi cứu trợ người dân ở vùng lũ lụt cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban cứu trợ cùng cấp để có phương án chuyển hàng cứu trợ kịp thời, hiệu quả và an toàn cho tất cả mọi người".

Đoàn Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngày 19/10 với sự hỗ trợ phương tiện của công an Hà Tĩnh. Ảnh: LH
Đoàn Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngày 19/10 với sự hỗ trợ phương tiện của công an Hà Tĩnh. Ảnh: LH

Chiều 19/10, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An do bà Nguyễn Lương Hồng dẫn đầu đang có mặt tại Thành phố Hà Tĩnh cho biết, mực nước tại Hà Tĩnh đang lên cao, gây ngập các tuyến đường.

Đoàn Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngày 19/10. Ảnh: LH
Đoàn Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) ngày 19/10. Ảnh: LH

Có mặt tại Hà Tĩnh, bà Nguyễn Lương Hồng cảnh báo, việc đi vào Quảng Bình, Quảng Trị hiện nay không thể thực hiện được. Các đoàn xe đều phải dừng tại Hà Tĩnh chờ nước rút, hoặc quay trở về.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An dự định đi vào Quảng Bình nhưng cũng phải dừng lại, bàn giao các quà tặng nhờ lực lượng bộ đội, công an vận chuyển vào. Đối với tiền mặt thì thực hiện chuyển khoản cho chính quyền địa phương ở Quảng Bình, Quảng Trị.

Các đoàn xe đi vào Quảng Bình, Quảng Trị đều đang ách tắc tại Hà Tĩnh. Ảnh: Lương Hồng
Các đoàn xe đi vào Quảng Bình, Quảng Trị đều đang ách tắc tại Hà Tĩnh trong chiều 19/10. Ảnh: Lương Hồng

Theo dự báo thời tiết, những ngày tới tiếp tục có mưa, mực nước sẽ còn dâng cao. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân cần cân nhắc, có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc ủng hộ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng, tránh chồng chéo, không đồng đều và đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tham gia thiện nguyện./.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.