Các doanh nghiệp giúp đỡ cháu bị bệnh não úng thủy ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 4/08, đại diện Công ty mía đường sông Con (Tân Kỳ), Công ty TMDV Phương Lê (TP Vinh) đến thăm hỏi và trao quà cho bé gái Hoài Thương 5 tháng tuổi mắc bệnh não úng thủy tại xóm 5 Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An. 

 » Bé gái mồ côi bố chết mòn vì mắc 'bệnh đầu to'
 

Nhà thơ Cẩm Thạch
Nhà thơ Cẩm Thạch thay mặt Công ty mía đường Sông Con trao 5 triệu đồng cho gia đình cháu Hoài Thương. Ảnh Phương Thúy

Trước đó, ngày 31/07/2017 Báo Nghệ An đăng có bài “Bé gái mồ côi bố chết mòn vì mắc 'bệnh đầu to'”. nói về hoàn cảnh thương tâm của gia đình bé gái Hoài Thương mới chỉ 5 tháng tuổi mắc bệnh não úng thủy, đầu to vừa mồ côi cha đang tắt dần hi vọng sống vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. 

Nhận được thông tin và hoàn cảnh của cháu, chiều ngày 04/08/2017 đã có Công ty mía đường sông Con (Tân Kỳ) đến thăm hỏi, động viên và trao quà  với số tiền là 5 triệu đồng, Công ty TMDV Phương Lê (TP Vinh) hỗ trợ cháu 3,5 triệu đồng.

Cháu Hoài Thương với cái đầu ngày một to và gia đình không có tiền để mổ
Cháu Hoài Thương với cái đầu ngày một to và chưa thể phẫu thuật.

Đồng thời, 2 bệnh viện ở Hà Nội là bệnh viện Việt Đức – Hà Nội  và Vinmec của tập đoàn Vingroup có gọi điện thăm hỏi gia đình sau khi biết bệnh tình của cháu Hoài Thương và khẳng định sẽ sẵn sàng  hỗ trợ toàn bộ chi phí mổ và điều trị cho cháu bé. Tuy nhiên, do bệnh tình ngày càng diễn biến phức tạp nên cháu Thương  hiện chưa thể phẫu thuật.

Công
Lãnh đạo Công ty TMDV Phương Lê đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình cháu Hoài Thương. Ảnh: Phương Thúy.

Trước đó một số cá nhân và nhà hảo tâm sau khi theo dõi thông tin đã đến giúp đỡ t cho cháu. Đây là những  nghĩa cử nhân ái, góp phần giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị bệnh.

Phương Thúy

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.