Các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng cứu trong bão

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu tất cả các đội cấp cứu cơ động phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu trước, trong và sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 có thể đổ bộ vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Y tế đã có Công văn khẩn số 1759/SYT-VP gửi các đơn vị Y tế trong toàn ngành chỉ đạo triển khai các nội dung sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3.

PGS. TS Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế kiểm tra đảm bảo cơ sở vật chất điều trị cho bệnh nhân tại BV ĐK Nghi Lộc. Ảnh: Từ Thành
PGS. TS Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế kiểm tra việc đảm bảo cơ sở vật chất điều trị cho bệnh nhân tại BV ĐK Nghi Lộc. Ảnh: Từ Thành

Sau khi có văn bản chỉ đạo, chiều ngày 18/7, PGS, TS Dương Đình Chỉnh - Quyền Giám đốc Sở Y tế đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại TTYT Thị xã Cửa Lò và Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, các phương án, chuẩn bị sẵn sàng của các đội phẫu thuật lưu động, đội cấp cứu vận chuyển và đội phòng chống dịch; kiểm tra các dụng cụ phun hóa chất, ô tô, máy phát điện, áo phao... bộ trang thiết bị tiểu phẫu, các cơ số thuốc phục vụ cấp cứu cũng như thuốc Cloramin B.

Quyền Giám đốc Sở Y tế PGS, TS Dương Đình Chỉnh lưu ý: Các đơn vị y tế cần tập trung thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ; chủ động việc sơ tán, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và tiếp tục triển khai công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu người bệnh; chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc, trang thiết bị; cắt cử đầy đủ nhân lực đảm bảo trực đủ quân số 24/24 giờ; các đội cấp cứu cơ động phải luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh; làm tốt việc chằng chống, bảo vệ tài sản của đơn vị...

Kiểm tra cơ số thuốc phòng chông lụt bão tại TTYT thị xã Cửa Lò. Ảnh: Từ Thành
Kiểm tra cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão tại TTYT thị xã Cửa Lò. Ảnh: Từ Thành

Sau khi bão đổ bộ, các đơn vị y tế phải giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và tổ chức điều trị, xử lý các loại dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh làm sạch môi trường, xử lý nước sinh hoạt; xử lý gia súc, gia cầm chết, công trình vệ sinh.

Đặc biệt, các đơn vị y tế cơ sở cần đảm bảo thông suốt thông tin, cập nhật và báo cáo đầy đủ tình hình về Sở Y tế; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị khác, theo sự điều động của Sở Y tế khi có tình huống khẩn cấp./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.